Chung kết World Cup bóng đá nữ 2007:

Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Các nữ cầu thủ Đức đã bảo vệ được chức vô địch thế giới sau khi xuất sắc vượt qua <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Brazil</st1:country-region></st1:place> với tỷ số 2-0. Trận chung kết giữa hai đại diện tiêu biểu nhất này đã diễn ra vào đêm qua, đồng thời khép lại một giải đấu thành công tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Đội bóng Nam Mỹ từng gây bất ngờ khi đánh bại ứng cử viên nặng ký là đội tuyển Mỹ với 4 bàn không gỡ tại bán kết và đang rất hưng phấn hướng đến danh hiệu đầu tiên trên đấu trường thế giới. Với những gì đã diễn ra, họ được đánh giá cao hơn đối thủ trước trận chung kết. Thế nhưng bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm của Đức mới thực sự là vũ khí lợi hại, giúp họ khai thông bế tắc trong hiệp hai.

 

Không nằm ngoài nhận định, Brazil chủ động chơi với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tỏ ra lấn lướt đối thủ và dường như có thể phá vỡ thế cân bằng trận đấu bất cứ lúc nào. Sức mạnh cũng như sự khéo léo của Marta, Daniela và Cristiane luôn khiến hàng thủ Đức, vẫn chưa để lọt lưới bàn nào, phải nhọc nhằn chống đỡ. Thủ môn Angerer không thể bắt dính cú sút phạt của của Formiga. Marta lao vào đá bồi và may cho Đức khi bóng đi không trúng đích.

 

Cơ hội tốt nhất của Brazil thuộc về Daniela ở phút 24. Pha bắt volley của cô ngay sát vạch 16m50 đã loại hoàn toàn thủ môn Angerer, tiếc rằng lại đập cột dọc bay ra ngoài. Liên tục bị ép sân nhưng “cỗ xe tăng Đức” cũng tạo được những tình huống đáng kể bên phần sân đối phương. Đầu tiên là cú sút như búa bổ của Kerstin Garefrekes chệch cầu môn trong gang tấc, tiếp đến là nỗ lực dứt điểm bằng chân trái vọt xà của Smisek.

 

Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch - 1

 Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ Brazil

 

Nhìn chung, 45 phút đầu tiên đã diễn ra sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao cho dù khép lại chưa có bàn thắng. Đại diện bóng đá Nam Mỹ thể hiện phong cách hào hoa tấn công đẹp mắt, trong khi đội bóng châu Âu thi đấu kinh nghiệm sắc sảo trong những đợt phản công buộc đối thủ phải dè chừng.

 

Tấn công nhiều nhưng không tận dụng tốt cơ hội, Brazil bất ngờ bị thủng lưới khi hiệp hai diễn ra được 6 phút. Từ cánh phải, Sandra Smisek chuyền rất thoáng cho Prinz đang băng lên. Và nữ cầu thủ từng 3 lần nhận danh hiệu xuất sắc nhất thế giới này nhanh chân tung ra cú sút bằng chân thuận làm bóng đập đất lọt qua tay thủ môn Andreia vào lưới.

 

Sau bàn thua, các cô gái áo vàng xanh vội vã đẩy cao đội hình, tiếp tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn san hòa tỷ số. Những nỗ lực của họ tưởng như đã tìm ra câu trả lời thích đáng khi được hưởng một quả phạt đền ở phút 64. Tiền đạo Marta bị hậu vệ Linda Bresonik phạm lỗi trong vòng cấm nhưng cũng chính cô lại không thể biến cơ hội thành bàn thắng với cú sút quá đơn giản để thủ môn Angerer dễ dàng cản phá.

 

 

Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch - 2

 Thủ môn Angerer thực sự là “người hùng” của Đức

 

Ít phút sau, thêm một cơ hội mười mươi khác đã bị Brazil bỏ lỡ hay nói chính xác hơn thủ môn Angerer đã quá xuất sắc trước tình huống đá phạt của Daniela. Bóng lần thứ hai đập cọt dọc nhưng vẫn không chịu bay vào lưới.

 

Chứng kiến những pha cứu thua ngoạn mục của người gác đền bên phía đội tuyển Đức thì mới hiểu tại sao lưới của họ vẫn đang được giữ sạch cho đến thời điểm hiện tại. Không những vậy, sự xuất sắc của Angerer cũng đã đem đến sự tin cho đồng đội.

 

Càng về cuối trận, các nữ công Samba càng tỏ ra bế tắc trước tinh thần thép của đội tuyển Đức để rồi mọi hy vọng của họ thực sự tiêu tan 4 phút trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Renate Lingor thực hiện một quả phạt góc bên cánh trái, tạo điều kiện thuận lợi cho cầu thủ 21 tuổi Laudehr đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng chung cuộc.

 

Trận chung kết bóng đá nữ thế giới lần thứ 5 đã kết thúc với ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện đến từ châu Âu. Đức đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch mà không để lọt một bàn nào tại giải đấu và được nhận 1 triệu USD tiền thưởng. Đối với Brazil, họ đã để lại cho nguời hâm mộ những ấn tượng tốt đẹp dù phải ra về trong ngậm ngùi tiếc nuối.

 


Đức bảo vệ thành công ngôi vô địch - 3
 

Niềm vui của các nhà vô địch.

 

Về các thành tích cá nhân, Đức và Brazil cũng chia nhau các thứ bậc cao nhất. Trong khi tiền đạo Marta và tiền vệ Cristiane của Brazil lần lượt được trao danh hiệu quả bóng vàng và đồng thì quả bóng bạc đã thuộc về Brigit Prinz của Đức. Với những pha cứu thua làm nản lòng mọi chân sút, thủ môn Nadine Angerer của Đức xứng đáng hơn bất kỳ ai khác nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

 

Ở trận tranh huy chương đồng, Mỹ đã không mấy khó khăn “nghiền nát” Na Uy với tỷ số 4-1. Cú đúp của Abby Wambach và hai bàn còn lại của Chori Chalupny và Heather đã Mỹ nhanh chóng vượt lên dẫn trước 4-0. Những nỗ lực cá nhân sau đó của Gulbrandsen chỉ có thể mang về cho đội bóng Bắc Âu một bàn danh dự.

 

Hoàng Hiệp