“Chú vịt” Pato được triệu tập vào ĐT Brazil

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù mới chỉ 3 lần khoác áo cho AC <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on">Milan</st1:City> nhưng cầu thủ trẻ Alexander Pato đã được HLV trưởng Carlos Dunga triệu tập vào ĐTQG <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Brazil</st1:place></st1:country-region>.</P>

Dù mới chỉ thi đấu 3 trận chính thức trong màu áo AC Milan, cầu thủ trẻ Alexander Pato đã gây ấn tượng với HLV trưởng ĐTQG Brazil Carlos Dunga.

 

Và để chuẩn bị cho trận giao hữu với CH Ireland vào ngày 6/2 tới đây, ông Dunga đã quyết định cho triệu tập tiền đạo 18 tuổi này vào đội tuyển Brazil. Cùng với anh còn có sự xuất hiện của 9 cầu thủ khác dưới 23 tuổi lần đầu được lên tuyển.

 

Giải thích về hiện tượng trẻ hóa này, HLV Dunga khẳng định ông muốn các cầu thủ trẻ được cọ xát trước thềm Olympic 2008 vào mùa Hè này.

Ông khẳng định: “Những cầu thủ này cần thiết phải có kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG. Trước mắt có khá nhiều trận đấu để BHL có thể quan sát và chọn ra đội hình tốt nhất tới Bắc Kinh vào tháng Tám tới”.

 

“Chú vịt” Pato được triệu tập vào ĐT Brazil - 1

Ronaldinho vắng mặt do không có được phong độ tốt. (AP)

 

Bên cạnh những cầu thủ trẻ như thủ môn Renan, hậu vệ Rafinha, Breno, Marcelo, Hernanes, tiền vệ Anderson, Lucas, Thiago Neves và tiền đạo Rafael Sobis, Pato, HLV này cũng cũng bổ sung một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kaka, Robinho, Alex và Julio Baptista.

 

Tuy nhiên trong danh sách 20 tuyển thủ được triệu tập lần này, cả Ronaldinho lẫn Ronaldo đều không có mặt vào theo ông Dunga, sở dĩ điều này là do cả hai đều cần thời gian để thực sự hồi phục phong độ sau chấn thương.

 

Theo kế hoạch, vào ngày 6/2 tới, Brazil sẽ tiếp CH Ireland tại Dublin và sau đó là trận đấu tái hiện CK World Cup 1958 với Thụy Điển vào ngày 26/3 trên sân Emirates của CLB Arsenal.

 

Danh sách triệu tập của ĐT Brazil

Thủ môn: Julio Cesar (Internazionale), Renan (Internacional)

Hậu vệ: Maicon (Internazionale), Rafinha (Schalke), Marcelo (Real Madrid), Lucio (Bayern Munich), Breno (Bayern Munich), Luisao (Benfica), Alex (Chelsea),

 

Tiền vệ: Kaka (Milan), Gilberto Silva (Arsenal), Hernanes (Sao Paulo), Josue (Wolfsburg), Lucas (Liverpool), Richarlyson (Sao Paulo), Anderson (Man Utd), Thiago Neves (Fluminense), Julio Baptista (Real Madrid)

 

Tiền đạo: Robinho (Real Madrid), Luis Fabiano (Real Madrid), Rafael Sobis (Real Betis), Alexandre Pato (Milan).

 

L.T.T