1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ý nghĩa sâu xa đằng sau chiếc mũ đặc biệt của con gái Tổng thống Trump

(Dân trí) - Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên cùng cha - Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump đã thể hiện gu ăn mặc giản dị nhưng cùng đầy ý nghĩa, và điều này tiếp tục được thể hiện trong chuyến thăm Israel ngày 22/5.


Ivanka Trump đội chiếc mũ đặc biệt trong chuyến thăm Israel. (Ảnh: Getty Images)

Ivanka Trump đội chiếc mũ đặc biệt trong chuyến thăm Israel. (Ảnh: Getty Images)

Ái nữ nhà Tổng thống Trump đã thu hút sự chú ý của truyền thông khi cô mang một phụ kiện khá hiếm gặp. Chiếc mũ màu xanh đậm thanhh lịch đội lệch, được cố định với một dải băng bằng nhung. Mái tóc cô được búi gọn gàng sau gáy.

Chiếc mũ mà Ivanka đội thường được các phụ nữ Do Thái chính thống theo trường phái Tzniut sử dụng. Trường phái này đề cao đức tính khiêm tốn trong tính cách và giản dị trong ăn mặc của người Do Thái. Những người phụ nữ thuộc trường phái này thường lựa chọn trang phục tối màu, với áo dài tay, váy đủ dài để che đầu gối khi ngồi và giày không hở mũi. Và cũng theo quan điểm này, phụ nữ sẽ đội một chiếc mũ sau khi kết hôn, nhất là khi họ ở những nơi linh thiêng.


Ivanka chạm tay vào Bức tường Than khóc, một điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của người Do Thái tại Đông Jerusalem (Ảnh: Reuters)

Ivanka chạm tay vào Bức tường Than khóc, một điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của người Do Thái tại Đông Jerusalem (Ảnh: Reuters)

Ivanka đã chuyển sang theo đạo Do Thái khi cô quyết định kết hôn với Jared Kushner, một người Do Thái, vào năm 2009. Cô đã lựa chọn trang phục rất giản dị so với hình ảnh thường thấy của mình. Hôm qua, Ivanka mặc chiếc áo dài tay màu đen với những đường chéo màu xanh hải quân. Chiếc chân váy xếp ly dài quá đầu gối của nhà thiết kế Cédric Charlier, một nhà thiết kế đồ Do Thái nổi tiếng. Cô mang một chiếc bóp và đôi giày trị giá 135 USD màu đen từ chính dòng sản phẩm mang tên mình.

Trước đó, đã có những tranh cãi về việc Ivanka cũng như Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump không mang khăn che mặt khi đến công du tại quốc gia Hồi giáo bảo thủ Ả-rập Xê-út. Tuy nhiên, các nguyên thủ quốc gia hay đệ nhất phu nhân trước đó cũng không mang khăn che mặt khi thăm nước này, như Hillary Clinton, Michelle Obama, Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, Ivanka cũng đã gây ấn tượng tại Ả-rập Xê-út. Theo hãng tin Arab News, việc Ivanka đến thăm quốc gia này đã tạo nên một hiện tượng trong cộng đồng nói tiếng Ả rập. Từ khóa “Ivanka bint Trump”, (con gái của Trump) đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội Twitter.

Đức Hoàng

Theo Yahoo Style