1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ý mở điều tra hình sự về vụ cháy phà

(Dân trí) - Các nhà chức trách của thành phố cảng Bari, nước Ý, ngày hôm nay (29/12) đã mở cuộc điều tra hình sự về nguyên nhân chiếc phà Norman Atlantic bốc cháy khi đang trên hành trình từ Hy Lạp đến Ý.

Quyết định điều tra được công bố trong bối cảnh lực lượng hải quân của Ý vẫn đang căng mình, nỗ lực hết sức để cứu các hành khách ra khỏi chiếc phà bị cháy.

Hình ảnh chiếc phà Norman Atlantic bốc cháy

Hình ảnh chiếc phà Norman Atlantic bốc cháy

Theo công tố viên Giuseppe Volpe, mục đích của cuộc điều tra là tìm ra nguyên nhân tại sao chiếc phà bốc cháy khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, một số người bị thương và khiến hàng trăm hành khách bị hoảng loạn tinh thần đến tột độ.

Tập đoàn Visenti sở hữu chiếc phà khẳng định phà Norman Atlantic gặp một số lỗi kỹ thuật nhỏ trong lần kiểm tra kỹ thuật vào ngày 19/12 vừa qua, trong đó có vấn đề liên quan đến cửa thoát hiểm hỏa hoạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đã khắc phục những lỗi này.

Một trong những hành khách được giải cứu khỏi chiếc phà cho biết những nhân viên trên phà tỏ ra rất lúng túng khi vụ cháy xảy ra và dường như không biết tổ chức cứu hộ thế nào.

Đã có 335 hành khách được cứu

Theo AFP, đến tầm 6 giờ chiều nay (29/12), đã có 335 người được sơ tán khỏi chiếc phà Norman Atlantic. Như vậy, còn khoảng hơn 140 người còn mắc kẹt lại trên phà.

Một hành khách được giải cứu

Một hành khách được giải cứu và đưa lên xe cứu thương

Nhiều hành khách gọi điện thoại về đất liền để cầu xin được giải cứu khi họ đã quá hoảng sợ khi phải hít khói trong nhiều giờ và phải hứng chịu cái lạnh thấu xương ngoài khơi.

“Tôi không thể thở được, chúng tôi sắp bị thiêu cháy như lũ chuột, xin Chúa hãy cứu giúp chúng con,” một trong những đầu bếp trên phà nói qua điện thoại.

Một hành khách có tên Giorgos Styliaras nói với kênh Mega TV rằng: “Chúng tôi đang nằm ở tầng trên, chúng tôi đã bị ướt sũng, lạnh và ngạt thở vì khói.”

Một người khác thì kêu rằng đôi giầy dưới chân cô như nóng chảy vì sức nóng của lửa. Trên phà có cả phụ nữ, trẻ em và người già.

Công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương trong điều kiện thời tiết tương đối bất lợi do gió to và sóng lớn. Một nhóm nhân viên y tế được bố trí trên phà để sắp xếp những người được ưu tiên giải cứu trước.


Minh Việt
Theo AFP