1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột lan rộng 3 mặt trận, Iran cảnh báo "thùng thuốc súng" Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh của Israel trên 3 mặt trận ở Dải Gaza, Li Băng và Syria làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Xung đột lan rộng 3 mặt trận, Iran cảnh báo thùng thuốc súng Trung Đông - 1

Xe tăng Israel tập trung giáp Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Sau các cuộc tấn công của nhóm chiến binh Palestine Hamas vào Israel ngày 7/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên chiến với nhóm này.

Theo Business Insider, cuộc xung đột đang lan sang các nước láng giềng Li Băng và Syria khi Israel tăng cường không kích vào hai quốc gia Ả Rập.

Mỹ đã gửi thêm khí tài quân sự đến khu vực để tăng cường hỗ trợ lực lượng của Israel sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo "sự leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này".

Hezbollah, một nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, đã chiến đấu với lực lượng Israel ở biên giới phía bắc Li Băng với Israel.

Một ngày sau khi Israel tuyên chiến, Hezbollah đã phóng hàng chục rocket vào các vị trí của Israel để hỗ trợ "cuộc kháng chiến của người Palestine".

Israel cũng nhắm mục tiêu vào các sân bay quốc tế Damascus và Aleppo ở Syria, nơi Iran duy trì hiện diện quân sự. Các cuộc tấn công được cho là đã khiến hai người thiệt mạng.

"Chúng tôi lo ngại về khả năng leo thang. Trên thực tế, những gì chúng tôi đang thấy... là nguy cơ leo thang đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và người dân của chúng tôi trên khắp khu vực. Vì điều đó, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng binh sĩ của chúng tôi được an toàn, họ được bảo vệ và chúng tôi có khả năng ứng phó", Bộ trưởng Austin nói với ABC News.

Ông Austin cho biết, Washington cũng sẽ gửi thêm quân và Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng như các tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không Patriot bổ sung tới Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông đã kêu gọi các quan chức Israel, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, "tiến hành các hoạt động của họ phù hợp với luật chiến tranh".

Trong khi đó, Israel vẫn tập hợp binh sĩ và thiết bị gần khu vực giáp Dải Gaza nhằm chuẩn bị cho đợt tấn công tổng lực trên bộ vào khu vực này.

"Chúng ta sẽ tiến vào Dải Gaza để tiêu diệt các hoạt động của Hamas và cơ sở hạ tầng của Hamas", Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Herzi Halevi nói với binh sĩ.

AP đưa tin, cơ quan y tế Gaza cho biết số người Palestine thiệt mạng ở Gaza đã lên tới hơn 4.300 người sau khi Israel tiến hành "cuộc bao vây toàn diện" dải đất này.

Bạo lực cũng leo thang ở Bờ Tây, với hơn 90 người Palestine được cho là đã thiệt mạng trong khu vực kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo Mỹ và Israel hôm 22/10 rằng "nếu tội ác chống lại loài người không dừng lại ngay lập tức, có khả năng khu vực sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào".

Trong cuộc họp báo ở Tehran, ông Amir-Abdollahian cảnh báo Trung Đông có thể trở thành "thùng thuốc súng".

"Bất kỳ tính toán sai lầm nào trong việc tiếp tục các hoạt động tấn công và sơ tán cưỡng ép đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và khốc liệt, cả trong khu vực và đối với những kẻ gây chiến", quan chức Iran nói.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng cảnh báo, cánh cửa ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Israel - Hamas đang khép dần lại, cuộc chiến này có nguy cơ lan rộng ra các mặt trận khác.

Iran được cho là hậu thuẫn lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Các nước phương Tây nghi ngờ Tehran có liên quan đến vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10 và sẽ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột này.

Theo Business Insider, CNN