1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe thiết giáp lội nước của Trung Quốc bị đắm khi thử nghiệm

Minh Phương

(Dân trí) - Đài truyền hình Trung Quốc bất ngờ đăng tải một đoạn video cũ hé lộ sự cố xe thiết giáp đổ bộ của quân đội nước này bị chìm trên sông từ năm 2002 trong lúc đang thử nghiệm.

Xe thiết giáp lội nước của Trung Quốc bị đắm khi thử nghiệm

Hãng tin Taiwan News cho biết, cộng đồng mạng Trung Quốc cuối tuần qua đã chia sẻ rộng rãi đoạn video trong một phim tài liệu của đài truyền hình CCTV của Trung Quốc phát sóng hồi cuối tháng 7. Video cho thấy một xe thiết giáp đổ bộ Type 05 của quân đội Trung Quốc chạy thử nghiệm trên sông Dương Tử ở thành phố Trùng Khánh.

Trong đoạn video dài khoảng 30 giây này có thể thấy các binh sĩ Trung Quốc trên xe thiết giáp đều mặc áo phao cứu sinh. Xe chạy băng băng trên mặt nước, nhưng khi các kỹ sư quân sự bắt đầu tăng tốc, chiếc xe bất ngờ chúi về phía trước và bắt đầu chìm nhanh. Các kỹ sư dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy ra khỏi chiếc xe, lao xuống nước.

Vụ việc xảy ra năm 2002, thời điểm quân đội Trung Quốc mới phát triển và thử nghiệm loại xe thiết giáp đổ bộ này. Tuy nhiên, sự việc chỉ được nhiều người biết đến sau khi đoạn video được CCTV đăng tải trên Youtube hôm 22/7.

Xe bọc thép đổ bộ Type 05 của Trung Quốc là phương tiện chiến đấu chuyên phục vụ chiến dịch đổ bộ chớp nhoáng của thủy quân lục chiến Trung Quốc. Kể từ năm 2017, lữ đoàn đổ bộ của quân đội Trung Quốc đã phát triển thành sư đoàn đổ bộ cơ giới, thuộc tập đoàn quân số 71.

Type 05 có hai phiên bản gồm ZBD-05 và ZTD-05. Nó có thể chở được 8 binh sĩ và di chuyển với tốc độ khoảng 65km/h trên bộ và gần 30km/h ở dưới nước. Type 05 thường được trang bị pháo, nhưng cũng có thể được trang bị tên lửa chống tăng.