1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe bọc thép Nga nổ tung sau màn cận chiến ở miền Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các binh sĩ Ukraine đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn cháy một xe bọc thép BMP-1 của Nga ở cự ly rất gần.

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 18/2 đã ghi lại cảnh binh sĩ Ukraine bắn cháy một xe bọc thép chở quân BMP-1 IFV của Nga tại khu vực Donetsk, miền Đông nước này.

Xe bọc thép Nga nổ tung sau màn cận chiến ở miền Đông Ukraine

Trong đoạn video trên, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phục kích xe bọc thép của Nga bên cạnh một con đường ở Donetsk. Khi xe bọc thép của đối phương tới đủ gần, binh sĩ Ukraine đã tiến hành khai hỏa tên lửa chống tăng vào mục tiêu. Trúng đạn ở một cự ly quá gần, xe bọc thép BMP-1 IFV của Nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Xe bọc thép BMP-1 IFV là một loại xe chiến đấu bộ binh lưỡng cư được thiết kế và chế tạo bởi nhà sản xuất Kurganmashzavod dưới thời Liên Xô và được sử dụng phổ biến bởi quân đội Nga. Với chiều dài 6,7m, rộng 2,94m và cao 2m, xe bọc thép này có thể chở theo 8 binh sĩ được trang bị đầy đủ cùng kíp lái 3 người.

Được trang bị lớp giáp dày từ 6 đến 33mm, BMP-1 IFV có thể chống chọi hiệu quả trước hỏa lực hạng nhẹ của đối phương. Ngoài ra, nhiều phiên bản của xe bọc thép này còn được lắp thêm pháo 2A28 Grom cỡ nòng 73mm hoặc tên lửa chống tăng và súng máy nhằm tăng khả năng tác chiến trước bộ binh và xe quân sự của đối phương.

Xe bọc thép Nga nổ tung sau màn cận chiến ở miền Đông Ukraine - 1
Một xe bọc thép chở quân BMP-1 IFV trong cuộc diễn tập trên bãi biển (Ảnh: Wikipedia).

Xe cũng được trang bị một động cơ UTD-20 với công suất lên tới 300 mã lực, qua đó cho phép nó di chuyển với tốc độ lên tới 65km/h trong phạm vi tối đa 600km. Bên cạnh đó, xe bọc thép BMP-1 IFV cũng có khả năng lội nước với tốc độ khoảng 7-8km/h.

Năng lực tác chiến hiệu quả, giá thành rẻ cùng ưu điểm dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng được coi là những điểm mạnh nhất của xe bọc thép BMP-1 IFV. Vì vậy, hơn 20.000 xe bọc thép loại này đã được sản xuất và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, Slovakia, và Thụy Điển.

Trong xung đột giữa Nga và Ukraine, xe bọc thép này được sử dụng rất thường xuyên và trở thành một trong những loại "taxi chiến trường" chính của quân đội Nga cùng các lực lượng dân quân ly khai đồng minh. Quân đội Ukraine được cho là cũng sở hữu nhiều xe bọc thép loại này và vẫn đang tích cực sử dụng chúng trong các cuộc phản công giành lại lãnh thổ từ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về đoạn video trên.

Theo 1News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine