1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO mở Trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại Đức

Thanh Thành

(Dân trí) - Nhiệm vụ của trung tâm này là tổng hợp dữ liệu dịch bệnh trên toàn cầu, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về dịch bệnh cũng như nguy cơ xảy ra đại dịch.

WHO mở Trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại Đức - 1

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel cắt băng khai trương Trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại thủ đô Berlin, Đức (Ảnh: AP).

Báo SCMP ngày 2/9 cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khai trương Trung tâm cảnh báo sớm đại dịch tại thủ đô Berlin của Đức nhằm tăng tốc độ phát hiện và ứng phó nhanh chóng với nguy cơ xảy ra đại dịch tiếp theo.

Đây là một dự án quan trọng nằm trong chương trình y tế khẩn cấp của WHO, được xây dựng dựa trên cơ sở tham vấn ý kiến của hàng trăm chuyên gia thuộc các ngành, lĩnh vực và khu vực khác nhau.

Trung tâm trên sẽ nhận được khoản tài trợ ban đầu 100 triệu USD từ Đức và dự kiến sẽ mở một cơ sở lâu dài tại Berlin trong cuối năm nay. Người đứng đầu của trung tâm này sẽ là ông Chikwe Ihekweazu, hiện là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Nigeria.

Trung tâm cũng có sự quy tụ của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Các chuyên gia sau đó sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, dự đoán, phát hiện và ứng phó với các đợt bùng phát, giúp xây dựng lòng tin và khuyến khích chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia, WHO cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, thành công của trung tâm sẽ phụ thuộc vào việc các quốc gia có chia sẻ dữ liệu dịch bệnh hay không. Các nhà lãnh đạo thế giới đã và đang cân nhắc việc thắt chặt các yêu cầu pháp lý liên quan đến vấn đề đó trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp thế giới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói về vấn đề trên tại buổi khai trương của trung tâm vào ngày 1/9 giờ địa phương và tiếp tục kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thêm thông tin về virus SARS CoV-2, lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán.

"Virus lây lan nhanh nhưng dữ liệu còn có tốc độ truyền tải nhanh hơn. Với thông tin phù hợp, các quốc gia và cộng đồng có thể đón đầu những rủi ro mới và cứu sống con người", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi cần cung cấp dữ liệu minh bạch và cần thiết", đồng thời kêu gọi Trung Quốc "hợp tác hoàn toàn" và "minh bạch" trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.