1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

WHO kỳ vọng kết thúc đại dịch trong năm 2022

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng giám đốc WHO tin rằng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong năm 2022 nếu thế giới giải quyết được vấn đề bất bình đẳng vaccine.

WHO kỳ vọng kết thúc đại dịch trong năm 2022 - 1

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Getty).

Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 31/12 nói rằng năm 2021 là "một năm khó khăn" với thế giới, nhưng ông thấy có rất nhiều điều để nhìn lại.

"Mặc dù chưa có quốc gia nào thoát khỏi đại dịch, nhưng chúng ta có nhiều công cụ mới để ngăn ngừa và xử lý Covid-19. Khi chúng ta bước vào năm thứ 3 của đại dịch này, tôi tự tin rằng đây sẽ là năm chúng ta kết thúc nó. Nhưng điều đó chỉ đạt được khi chúng ta hành động cùng nhau", ông Tedros nhấn mạnh.

Trước đó, ông Tedros cũng dự đoán giai đoạn tồi tệ nhất của dịch Covid-19 có thể khép lại vào năm 2022.

Theo Tổng giám đốc WHO, thế giới đã có sẵn các "công cụ" để chấm dứt đại dịch Covid-19 khi bước sang năm thứ 3 của đại dịch. Tuy nhiên ông cho rằng "chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" và "việc tích trữ vaccine" đang ngăn cản đại dịch kết thúc và dẫn đến sự xuất hiện của biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

"Tình trạng bất bình đẳng càng kéo dài, nguy cơ virus đột biến theo những cách mà chúng ta không thể ngăn chặn hoặc dự đoán càng cao. Nếu chúng ta chấm dứt sự bất bình đẳng, chúng ta sẽ chấm dứt đại dịch. Khi đó, chúng ta sẽ cứu sống được nhiều sinh mạng, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế và dành thời gian nghỉ ngơi cho đội ngũ nhân viên y tế - những người đã làm việc không mệt mỏi và hy sinh rất nhiều trong 2 năm qua", ông Tedros nói.

WHO cho rằng các công cụ để chống lại Covid-19 vẫn được phân phối không đồng đều trên khắp thế giới trong 2 năm qua. Ở Châu Phi, 3/4 nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm chủng, trong khi người dân ở châu Âu và Mỹ đang được tiêm liều nhắc lại thứ ba. Ông Tedros cảnh báo sự chênh lệch đó đã dẫn đến sự xuất hiện của các biến chủng mới, "trói buộc chúng ta vào vòng lặp mất mát, khó khăn và hạn chế".

"Trong khi một số quốc gia đang triển khai các chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường trên quy mô lớn, chỉ một nửa số quốc gia thành viên của WHO có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số của họ vào cuối năm do nguồn cung toàn cầu bị chênh lệch", ông Tedros cho biết thêm.

Trong năm mới, Tổng giám đốc WHO cho biết ông sẽ phối hợp với các chính phủ để ưu tiên cung cấp vaccine cho các sáng kiến toàn cầu, như COVAX và AVAT, với mục tiêu tiêm chủng cho 70% người dân ở tất cả các quốc gia vào giữa năm 2022.

2 năm sau khi đại dịch xuất hiện, 284 triệu người đã nhiễm bệnh và hơn 5 triệu người tử vong trên toàn thế giới. Hiện tại, số ca nhiễm lại tăng vọt tại nhiều khu vực do sự lây lan của các biến chủng mới là Omicron và Delta.