1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Vùng cấm" trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, vấn đề quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc sẽ không được đem lên bàn đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Đối thoại Shangri-La 2018. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Đối thoại Shangri-La 2018. (Ảnh: AFP)

"Vấn đề này (quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc) sẽ không đem ra đàm phán ở Singapore vào ngày 12/6 tới", AFP dẫn lời Bộ trưởng Mattis cho biết hôm nay 2/6 trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore.

Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh: “Vấn đề giảm dần hiện diện quân sự của Mỹ hay thậm chí rút hẳn lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc đều phụ thuộc vào yêu cầu và đề xuất của Hàn Quốc và các cuộc đàm phán Mỹ-Hàn hoàn toàn tách biệt với cuộc đàm phán sắp diễn ra giữa Mỹ với Triều Tiên".

Ông cho biết, Mỹ và Hàn Quốc có thể thảo luận vấn đề này trong tương lai nếu nhận thấy tiến triển đáng kể trong nỗ lực giảm những thách thức an ninh trong khu vực do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục chính sách "gây sức ép tối đa" hay để ngỏ phương án quân sự với Triều Tiên hay không, ông Mattis từ chối trả lời trực tiếp.

Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc. Tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bác bỏ thông tin nói rằng, quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Hàn Quốc sau khi Seoul và Bình Nhưỡng ký hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/6 xác nhận, cuộc gặp thượng đỉnh của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ vẫn diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore theo kế hoạch ban đầu. Ông tiết lộ, ông sẽ đưa vấn đề liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên lên bàn đàm phán và đề nghị Triều Tiên giải trừ hạt nhân “hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược”.

Về phía Triều Tiên, giới chức nước này trước đó phát đi tín hiệu rằng, chỉ giải trừ hạt nhân nếu Mỹ chấp thuận rút quân khỏi Hàn Quốc.

Minh Phương

Theo Yonhap