1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay Philippines trước khi rơi

Minh Phương

(Dân trí) - Một đoạn video được cư dân mạng lan truyền cho thấy khoảnh khắc ngay trước khi máy bay vận tải C-130 của quân đội Philippines rơi trên đảo Jolo trong lúc hạ cánh ngày 4/7.

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay Philippines trước khi rơi

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay Philippines trước khi rơi - 1

Hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: Reuters).

Đoạn video dài khoảng 2 phút được một người dùng Facebook đăng tải cho thấy, máy bay vận tải C-130 của quân đội Philippines bay là là mặt đất và lao nhanh xuống một khu vực thuộc thị trấn Patikul, trên đảo Jolo, tỉnh Sulu.

Phi công của máy bay được cho là đã cố hạ cánh máy bay nhưng vì lý do nào đó đã không thành công và khiến máy bay bị rơi.

Ở đoạn cuối video, máy bay rơi xuống một khu vực rậm rạp cây cối và khói đen bốc lên dày đặc.

Máy bay vận tải C-130 của quân đội Philippines chở theo 96 quân nhân bất ngờ rơi khi hạ cánh xuống đảo Jolo trưa ngày 4/7. Vụ tai nạn khiến 50 người thiệt mạng, trong đó có 47 quân nhân trên máy bay và 3 người dân trên mặt đất. Ngoài ra, 53 người khác bị thương, trong đó có 49 quân nhân và 4 dân thường trên mặt đất. Đây có thể coi là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử không quân Philippines trong gần 30 năm qua.

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay Philippines trước khi rơi - 2

Các bức ảnh do quân đội Philippines cung cấp cho thấy phần đuôi máy bay gần như nguyên vẹn, trong khi các phần khác bị cháy hoặc vỡ thành nhiều mảnh.

Tư lệnh quân đội Philippines Cirilito Sobejana cho biết, máy bay gặp nạn khi đang vận chuyển binh sĩ, trong đó có nhiều tân binh, từ thành phố Cagayan de Oro. Theo quan chức này, máy bay không kịp lấy lại độ cao và đâm xuống khu vực gần một mỏ đá ở thị trấn Patikul gần đó và vỡ làm đôi, trong khi phần đuôi còn tương đối nguyên vẹn, các phần còn lại vỡ thành nhiều mảnh hoặc bốc cháy.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, nhưng phát ngôn viên quân đội Philippines Edgard Arevalo nói rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công.

Máy bay gặp nạn là một trong hai máy bay cũ của Không quân Mỹ bàn giao cho Philippines và là một phần trong chương trình viện trợ quân sự trong năm nay. Ông Arevalo khẳng định: "Tuy đây không phải máy bay mới, nhưng nó vẫn ở tình trạng rất tốt và còn 11.000 giờ bay trước đợt bảo dưỡng tiếp theo".

Quân đội Philippines đã mở cuộc điều tra làm sáng tỏ vụ tai nạn. "Chúng tôi quyết tâm làm sáng tỏ thảm kịch này. Theo các thông tin có sẵn, máy bay đã tuân theo các giao thức được chỉ định. Chúng tôi cam kết minh bạch và kết quả sẽ được công bố khi cuộc điều tra hoàn tất", ông Arevalo nói và cho biết thêm hiện giới chức năng vẫn đang tìm kiếm hộp đen của máy bay xấu số.

Một số nhân chứng nói rằng, trước khi máy bay rơi, một số quân nhân được nhìn thấy nhảy ra ngoài và nhờ đó có thể họ đã may mắn sống sót. Liên quan đến thông tin này, ông Arevalo từ chối xác nhận liệu những binh sĩ đã nhảy ra nằm trong số những quân nhân bị thương hay không. "Hiện giờ tôi chưa nắm được thông tin này", ông nói.

Rơi máy bay quân sự Philippines, 50 người chết