1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phút cuối của máy bay Philippines trước khi rơi khiến 50 người chết

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhân chứng đã kể lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi máy bay vận tải của không quân Philippines rơi xuống đất khiến 50 người thiệt mạng.

Rơi máy bay quân sự Philippines, ít nhất 45 người chết

Phút cuối của máy bay Philippines trước khi rơi khiến 50 người chết - 1

Hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự Philippines ở Sulu ngày 4/7 (Ảnh: Dailymail).

Giới chức Philippines hôm nay 5/7 cho biết, quân đội nước này đã tìm thấy thêm 5 người thiệt mạng sau vụ rơi máy bay vận tải Lockheed C-130 ở khu vực phía nam, nâng số người chết lên 50 trường hợp. Đây là một trong những thảm kịch hàng không nghiêm trọng nhất của quân đội Philippines.

Các quan chức quân sự cho biết, chiếc Lockheed C-130 chở 96 binh sĩ đã bay quá đường băng và không kịp lấy lại độ cao trong khi tìm cách hạ cánh xuống sân bay Jolo ở tỉnh Sulu, Philippines hôm 4/7.

Máy bay đã đâm sầm vào một rặng dừa bên ngoài sân bay và bốc cháy trước sự chứng kiến của các binh sĩ và người dân ở khu vực xung quanh.

Lực lượng quân đội, cảnh sát và lính cứu hỏa đã giải cứu 49 binh sĩ, trong đó một số người đã nhảy khỏi máy bay trước khi máy bay phát nổ và bị lửa thiêu rụi. 7 người dưới mặt đất đã bị các bộ phận và mảnh vỡ của máy bay rơi trúng, và 3 người trong số đó đã thiệt mạng.

Phút cuối của máy bay Philippines trước khi rơi khiến 50 người chết - 2

Một phần của máy bay gặp nạn tại hiện trường (Ảnh: Dailymail).

Chiếc Lockheed C-130 gặp nạn là một trong 2 máy bay được tân trang lại do Không quân Mỹ bàn giao cho Philippines, đồng minh lâu đời nhất của Washington ở châu Á. Đây là một phần trong cam kết hỗ trợ quân sự giữa hai nước trong năm nay.

Hầu hết những người trên máy bay gặp nạn là binh sĩ vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự và được triển khai để tham gia chiến dịch chống lại các chiến binh Abu Sayyaf ở phía nam.

Một video do các binh sĩ dưới mặt đất quay lại cho thấy máy bay hạ cánh trong thời tiết quang đãng, sau đó biến mất khỏi sân bay.

"Nó biến mất rồi, biến mất rồi", một binh sĩ thốt lên.

Khói đen sau đó bốc lên từ nơi xảy ra vụ tai nạn tại một khu vực nhiều cây cối, trong khi các binh sĩ hét lên "Máy bay rơi rồi".

Almar Hajiraini Aki, học sinh lớp 12 tại trường Trung học Quốc gia Sulu, cho biết nhiều người ở làng Bangkal, nơi đa số người dân theo đạo Hồi, đang cầu nguyện thì nghe thấy tiếng động lớn và giật mình vì âm thanh này.

"Tôi đang đi trên đường thì máy bay rơi. Tôi quay lưng lại, sau đó tôi nghe thấy tiếng va chạm mạnh gần nhà mình. Tôi chợt nhớ ra bà tôi đang ở trong nhà, và tôi chạy về nhà vì nghĩ rằng máy bay đã rơi ở đó", Aki kể lại khoảnh khắc máy bay vận tải của không quân Philippines rơi xuống đất.

Phút cuối của máy bay Philippines trước khi rơi khiến 50 người chết - 3

Các nhân viên cứu hộ đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Sulu (Ảnh: Reuters).

Aki cho biết máy bay rơi cách nhà chỉ khoảng 20 m. Aki nhìn thấy làn khói đen dày đặc bao trùm cả khu vực khi lao đến hiện trường vụ tai nạn - nơi nam sinh này nhìn thấy đống đổ nát và đám cháy bốc lên.

"Bạn tôi bảo tôi đến kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đến đó, chúng tôi không thể tới gần được vì đạn dược trên máy bay vẫn đang nổ", Aki cho biết.

Aki nhìn thấy một số binh sĩ nằm trên mặt đất và phát hiện một số người vẫn còn sống. Nam sinh này cùng những người bạn của mình đã giúp đỡ 3 người lính nằm đang bất động và giành giật sự sống. Một binh sĩ nói với Aki rằng họ là sĩ quan quân đội trên máy bay gặp nạn.

Theo nhà sử học quân sự Jose Custodio, trước vụ rơi máy bay hôm 4/7, thảm họa chết chóc nhất của lực lượng không quân Philippines là vụ tai nạn trên cánh đồng phía bắc Manila vào năm 1971 khiến 40 quân nhân thiệt mạng.

Cách đây hơn một tuần, trực thăng S-701 Blackhawk vừa được bàn giao của Philippines đã rơi khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.