1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vận động viên Olympic bán đấu giá huy chương để giúp cậu bé bị ung thư

(Dân trí) - Piotr Malachowski, vận động viên người Ba Lan, đã bán đấu giá chiếc huy chương bạc của bộ môn ném đĩa mà anh vừa giành được tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 để gây quỹ giúp đỡ một cậu bé 3 tuổi bị mắc bệnh ung thư.

Vận động viên ném đĩa Piotr Malachowski (phải) và cậu bé Olek (Ảnh: Telegraph)
Vận động viên ném đĩa Piotr Malachowski (phải) và cậu bé Olek (Ảnh: Telegraph)

Theo Telegraph, Piotr Malachowski đã quyết định bán chiếc huy chương Olympic của mình cho người nào trả giá cao nhất để lấy tiền giúp cậu bé Olek, 3 tuổi, đang bị mắc bệnh ung thư mắt. Động lực thôi thúc Piotr làm việc này là từ bức thư của mẹ cậu bé.

“Tôi đã chiến đấu để giành huy chương vàng ở Rio. Hôm nay tôi kêu gọi mọi người chiến đấu cho một điều thậm chí còn quý giá hơn”, Piotr viết trên trang Facebook cá nhân.

“Nếu các bạn giúp tôi, tấm huy chương bạc của tôi còn quý giá hơn cả tấm huy chương vàng”, Piotr chia sẻ thêm.

Olek đã chiến đấu với bệnh ung thư mắt từ hai năm nay và việc tới New York điều trị là tia hy vọng duy nhất của cậu bé lúc này. Do vậy, Piotr muốn kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp tiền giúp Olek phẫu thuật tại Mỹ.

Sau khi cuộc đấu giá hoàn tất và chiếc huy chương được bán cho một nhà hảo tâm, vận động viên Olympic gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người: “Các bạn yêu quý. Chúng ta đã làm được. Cảm ơn các bạn, những người đã tham gia vào phiên đấu giá trên eBay. Chúng ta đã chứng minh một điều rằng, bằng cách nắm chặt tay nhau, chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu. Đây là thành công của tất cả chúng ta”.

Mẹ Olek rất xúc động với nghĩa cử cao đẹp của vận động viên người Ba Lan dành cho con trai mình. Bà nói rằng đối với mọi người, Piotr chỉ giành được huy chương bạc nhưng đối với gia đình bà, anh là nhà vô địch với trái tim vàng.

Thành Đạt

Theo Telegraph