1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tung quân phản công trên mọi mặt trận

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lực lượng Ukraine đã mất hàng trăm xe tăng và xe bọc thép trong chiến dịch phản công từ đầu tháng.

Ukraine tung quân phản công trên mọi mặt trận - 1

Hệ thống pháo của Ukraine khai hỏa ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Tôi vừa nhận được thông tin cập nhật. Kể từ ngày 4/6, khi (Ukraine) bắt đầu cuộc phản công, đối phương đã mất 259 xe tăng và 780 xe bọc thép", Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với các quân nhân Nga hôm 27/6.

Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt nhấn mạnh các cuộc giao tranh ở hướng Orekhov.

"Riêng hướng Orekhov, nơi đối phương coi là hướng tấn công chính, chỉ trong 7 ngày qua, họ đã mất 280 phương tiện, trong đó có 41 xe tăng và 102 xe bọc thép", Tổng thống Putin cho biết thêm.

Trong bài phát biểu hôm 21/6, Tổng thống Putin cho biết các lực lượng Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch phản công từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga, cho đến nay, tiềm lực phản công của Ukraine "vẫn chưa cạn kiệt". 

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, quân đội nước này đã bẻ gãy nhiều đợt phản công của Ukraine, khiến khoảng 7.500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương. Tổng thống Putin cũng khẳng định, Ukraine mất tới 30% số lượng xe thiết giáp do phương Tây cung cấp.

Chiến dịch phản công của Ukraine được cho là mở màn từ đầu tháng 6 này. Đến nay, Kiev tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hơn 100km2 lãnh thổ. Quân đội Ukraine khẳng định tiếp tục tiến công dù phải đối mặt với thách thức lớn để chọc thủng phòng tuyến của Nga.

Giới chức Nga nhận định chiến dịch phản công của Ukraine đang chậm lại, do họ đang chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân sự lẫn vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố chiến dịch phản công của nước này tiến triển chậm hơn so với kỳ vọng của các bên.

Ông Zelensky lý giải, cuộc phản công của Ukraine không dễ dàng bởi Nga đã rải mìn ở 200.000 km2 vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Thực tế, Nga đã có nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ. Hiện quân đội Ukraine chưa thể tiếp cận những nơi Nga phòng thủ kiên cố nhất, cách xa tiền tuyến trải dài hơn 1.000km.

Theo Politico, các quan chức Ukraine cũng mong muốn chiến dịch phản công có thể tiến triển nhanh hơn, nhưng chỉ ra các yếu tố cản trở như khả năng tác chiến hiệu quả của máy bay Nga, các bãi mìn và thời tiết xấu khiến lực lượng vũ trang của Kiev không đạt được tiến triển đáng kể.

"Chúng tôi vẫn tiến công ở các khu vực khác nhau trên tiền tuyến. Trước đó, chúng tôi không thể đánh giá được mức độ vững chắc của hệ thống phòng thủ Nga, chỉ khi chúng tôi tiến hành các hoạt động thăm dò tích cực, chúng tôi mới có được bức tranh rõ ràng hơn", Yuri Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói.

Politico dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và châu Âu không hài lòng với tốc độ phản công chậm chạp và yêu cầu quân đội Ukraine nhanh chóng đạt được những thành tựu đáng kể trên chiến trường. Phương Tây được cho là đã chỉ trích Lực lượng vũ trang Ukraine vì "quá thận trọng", chờ đợi thời tiết hoàn hảo cũng như các yếu tố khác phù hợp trước khi tấn công các vị trí của Nga.

Tổng thống Zelensky hôm 26/6 tuyên bố, các binh sĩ Ukraine tiến công "trên mọi mặt trận". Giới chức Ukraine xác nhận 3 mặt trận phản công chủ lực hiện nay tập trung ở khu vực Donetsk, Nam Donetsk và Zaporizhia.

Theo RT