1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tính chi hơn 2 tỷ USD mua lá chắn phòng không tiên tiến của Mỹ

(Dân trí) - Một quan chức cao cấp Ukraine cho biết nước này tính chi hơn 2 tỷ USD để mua 3 lá chắn phòng không tiên tiến do Mỹ sản xuất.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ (Ảnh minh họa: National Interest)
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ (Ảnh minh họa: National Interest)

Trả lời phỏng vấn với Radio NV ngày 28/8, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly cho biết chính phủ nước này muốn mua hệ thống phòng thủ tiên tiến từ Mỹ. “Ukraine đã đề nghị Washington thông qua thương vụ mua hệ thống phòng không trị giá 750 triệu USD/tổ hợp”, ông Chaly nói, nhấn mạnh rằng Kiev cần ít nhất 3 tổ hợp để trang bị cho quân đội nước này, nâng giá trị hợp đồng lên hơn 2 tỷ USD.

Đại sứ Chaly cho biết Ukraine đã đưa ra đề xuất mua hệ thống phòng không Mỹ trong các cuộc gặp giữa tổng thống hai nước tại Brussels, Bỉ, cũng như cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Kiev với cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton.

Ngoài lá chắn phòng không, bà Chaly cho biết để đảm bảo an ninh, quân đội Ukraine cần cả máy bay không người lái, radar theo dõi vũ khí và hệ thống chống bắn tỉa.

Trước thông tin Ukraine mua tên lửa phòng không của Mỹ, giới chuyên gia quân sự phỏng đoán rằng Kiev đang muốn mua hệ thống Patriot nhằm thay thế các hệ thống S-300PT và S-300PS đã quá cũ kĩ. Theo Defense Blog, Ukraine có thể sử dụng hệ thống tên lửa Patriot để gia tăng sức mạnh quốc phòng của Kiev.

Từ tháng 1/2015, hệ thống Patriot đã đánh chặn thành công hơn 100 tên lửa đạn đạo trong các cuộc không kích trên toàn thế giới. Hiện Patriot đang được triển khai trên 15 quốc gia.

Patriot là hệ thống tên lửa đạn đạo đất đối không tầm xa có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và độ cao để chống lại các tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến khác. Tầm bắn của Patriot từ 70-160 km, trần bắn cao nhất lên tới 24 km và có thể tiêu diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ xấp xỉ 6.200 km/h.

Đức Hoàng

Theo BBC, Defense