1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiết lộ vũ khí chưa thể đánh chặn của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận chưa sở hữu vũ khí để đánh chặn bom dẫn đường có cánh nặng 500kg của Nga - khí tài được xem là mối đe dọa mới với Kiev.

Ukraine tiết lộ vũ khí chưa thể đánh chặn của Nga - 1

Một quả bom FAB-500M-62 của Nga (Ảnh: Eurasian Times).

New Voice of Ukraine đưa tin, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 30/3 cho biết, việc Nga trong thời gian qua thả bom dẫn đường có cánh từ máy bay bên ngoài phạm vi phòng thủ của Ukraine đặt ra mối đe dọa mới với phía Kiev.

Theo các thông tin trước đó, 10 máy bay phản lực Su-35 của Nga đã tấn công tỉnh Sumy bằng 11 quả bom dẫn đường và tên lửa Kh-31P vào ngày 24/3. Chỉ 4 ngày sau, lực lượng Nga đã thả một quả bom trên xuống Bilopillia ở tỉnh Sumy.

"Đây là một mối đe dọa mới với Ukraine - những quả bom 500kg bay xa hàng chục km", ông Ihnat cho biết.

Theo Eurasian Times, các lực lượng quân sự Nga được cho đang sử dụng bom FAB-500M-62,trang bị bộ dẫn đường trên không có tên Modul Planirovaniya I Korrektsi (MPK), hay "mô-đun hiệu chỉnh và lướt".

Trang tin Nga Military Review trước đó chia sẻ hình ảnh một quả bom FAB-500 chưa nổ trên đường phố Kuibyshevsky, Donetsk. Trước đó, bức ảnh một quả bom FAB-500M-62 với bộ cánh bí ẩn được trang bị thêm cũng đã xuất hiện trên khu vực tiền tuyến. 

Vào thời điểm đó, giới quan sát đã so sánh vũ khí trên với bom thông minh JDAM mà Mỹ cấp cho Ukraine. Sau khi Ukraine được cho sử dụng JDAM ở Bakhmut, thông tin về việc Nga triển khai FAB-500M-62 được trang bị bộ dẫn đường thông minh cũng xuất hiện.

Ukraine tiết lộ vũ khí chưa thể đánh chặn của Nga - 2

Bom FAB-500M-62 được trang bị bộ dẫn đường MPK (Ảnh: Eurasian Times).

Vào ngày 30/3, quan chức Yuri Inhat nhận định, Ukraine đang đối mặt với rủi ro khi không có cách đánh chặn những quả bom dẫn đường nguy hiểm của Nga, nhấn mạnh những gì Kiev cần là tiêm kích đa năng phương Tây viện trợ để đối phó với mối đe dọa mới.

"Cần phải làm điều gì đó trước tình hình này. Không chỉ là các tổ hợp phòng không mà Ukraine còn cần các máy bay chiến đấu phương Tây", ông nhấn mạnh. 

Bom FAB-500M-62 với trọng lượng 500kg hiện là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong biên chế quân đội Nga. Được thiết kế như một quả bom phá mảnh, bom FAB-500M-62 thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương.

Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom FAB-500M-62 có thể bay được khoảng 15km sau khi thả từ độ cao từ 570-12.000m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500M-62 lên tới 1.900km/h, cho phép nó tăng cường sức công phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu.

Với module lượn và điều chỉnh thông minh MPK, bộ phận này hoạt động như cánh bay bổ sung giúp bom FAB-500M-62 có thể tấn công mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Theo một số nguồn tin, hệ thống dẫn đường của module này được trang bị thiết bị giúp kết nối với định vị vệ tinh, qua đó tăng cường đáng kể khả năng tấn công chính xác của bom FAB-500M-62.

MPK được xem là đôi cánh, linh hồn của bom FAB-500M-62. Ngoài dẫn đường chính xác, MPK còn giúp máy bay Nga có thể được ném được bom từ khoảng cách xa, nằm ngoài tầm phòng thủ của Ukraine.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine