Ukraine tập kích quanh cầu Crimea
(Dân trí) - Ukraine dồn dập thực hiện các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu liên quan tới Crimea, trong nỗ lực muốn cô lập bán đảo này với Nga.

Hình ảnh mà Ukraine mô tả là cuộc tập kích nhằm vào Crimea (Ảnh: Reuters).
Các UAV tầm xa của Ukraine đã tấn công các cơ sở hạ tầng liên quan đến cầu Crimea trong đêm, nhằm vào các mục tiêu ở cả 2 phía của cây cầu trong một chiến dịch nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần chủ chốt nối Crimea với lãnh thổ Nga, Euromaidan Press đưa tin.
Cầu Crimea là tuyến tiếp vận quan trọng kết nối Crimea với phần lãnh thổ Nga, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong hệ thống hậu cần của Nga trên bán đảo này.
Trong những tuần gần đây, chiến dịch tấn công rộng hơn của Ukraine nhằm vào Crimea đã được tăng cường, nhắm vào mạng lưới vận tải và tiếp tế trên bán đảo, bao gồm các tuyến đường bộ, đường sắt, kho nhiên liệu, cảng biển và các hệ thống phòng không hỗ trợ hoạt động quân sự của Nga tại miền Nam Ukraine.
Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, do các cuộc tập kích nhằm vào những tuyến hậu cần huyết mạch của Nga, Crimea sẽ sớm chuyển từ một bán đảo thành một “hòn đảo”, điều mà theo ông sẽ dẫn tới “những kết quả rất bất ngờ đối với người Nga”.
Theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công cuối tuần qua tập trung vào những cơ sở phục vụ hoạt động vận tải và luân chuyển nhiên liệu quanh cầu Crimea.
Các chuyên gia nhận định, mục tiêu của Ukraine khi nhằm vào Crimea là để gây bất lợi cho Nga ở mặt trận Đông Nam và miền Nam. Ukraine đang tìm cách ngăn chặn các tuyến tiếp vận của Nga qua Crimea tới mặt trận miền Nam.
Thứ nhất, chiến dịch tiến công của Nga tại tỉnh Zaporizhia có thể bị chững lại khi tuyến tiếp tế bị ảnh hưởng. Thứ hai, việc duy trì quyền kiểm soát tỉnh Kherson có thể trở nên thách thức vì vai trò của Crimea rất quan trọng trong việc duy trì nguồn lực tới khu vực.
Cây cầu được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu, trang thiết bị và binh sĩ tới Crimea cũng như tới các lực lượng Nga đang hoạt động ở miền Nam Ukraine.
Mặt khác, Nga cũng đang đạt được đà tiến chậm nhưng chắc chắn ở miền Đông Ukraine, với mục tiêu kiểm soát phần lãnh thổ ở "vành đai pháo đài" tại Donetsk. Một số thành phố chủ chốt của Ukraine ở khu vực này đang có nguy cơ thất thủ.
Ukraine có thể muốn gia tăng tập kích xuống hướng nam để buộc Nga "chia lửa" lực lượng, giảm bớt áp lực lên mặt trận miền Đông mà Kiev vốn đang gặp khó khăn để ngăn chặn đối phương tiếp tục tạo ra bước tiến.
Trong thời gian qua, Ukraine liên tục tập kích các tuyến đường giao thông chủ chốt ở miền Nam. Các đòn tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào cầu Chonhar đã khiến cây cầu này gần như không còn sử dụng được cho giao thông.
Nga đã xây dựng các cầu phao gần đó để thay thế, nhưng Ukraine cũng bắt đầu nhắm mục tiêu vào cả những công trình này. Đây là tuyến vận chuyển chính dùng để đưa đạn dược và nhiên liệu tới hướng Huliaipole ở tỉnh Zaporizhia.
Các UAV Ukraine cũng đã tấn công tuyến vượt biển Henichesk-Arabat Spit, 4 cây cầu gần Armiansk và trạm kiểm soát Dzhankoi.
Bộ trưởng Fedorov cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, Ukraine đã ký hợp đồng mua số lượng UAV tấn công tầm trung nhiều hơn 300% so với cả năm 2025.
Ukraine đang đặt cược vào việc ngăn chặn tuyến hậu cần và tiếp vận để làm chậm đà tiến của Nga. Mặc dù vậy, Nga vẫn đang đẩy nhanh tốc độ ở các mặt trận, gây áp lực cho Ukraine trong bối cảnh 2 bên vẫn đang tìm kiếm lợi thế trên chiến trường nhằm tạo ra ưu thế trên bàn đàm phán.





