1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine săn lùng chỉ huy chiến trường cấp cao của Nga

An Hoàng

(Dân trí) - Thượng tướng Mikhail Teplinsky, nhân vật đảm nhận nhiều vị trí chiến lược trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, bị cho là đang là mục tiêu truy lùng của quân đội Ukraine.

Ukraine săn lùng chỉ huy chiến trường cấp cao của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở miền Nam hôm 7/11 (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Nga đưa tin, Ukraine đang đặt Thượng tướng Mikhail Teplinsky, 54 tuổi, chỉ huy Lực lượng Lính dù (VDV) của Nga, vào tầm ngắm.

Ông Teplinsky là một trong những nhân vật hàng đầu trong giới quân sự Nga, phạm vi khu vực giao tranh do ông phụ trách ngày càng gia tăng đáng kể trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine. Gần đây, ông được bổ nhiệm vị trí giám sát nhóm lực lượng tác chiến Dnieper hoạt động quanh khu vực Kherson ở miền Nam Ukraine.

Theo phân tích, những cuộc tấn công nhằm vào trụ sở của lực lượng Dnieper có mục tiêu thực sự là Thượng tướng Teplinsky. Nguyên nhân chính khiến ông Teplinsky bị đưa vào tầm ngắm là ông đang chỉ huy một khu vực có vị trí chiến lược trong cuộc xung đột.

Theo một số blogger quân sự nổi tiếng và các phương tiện truyền thông độc lập của Nga, tuần trước, quân đội Ukraine đã bắn tên lửa tầm xa vào trụ sở của lực lượng Dnieper.

Một blogger ngày 1/11 viết trên Telegram: "Ukraine đã phóng tên lửa hành trình Storm Shadow và tên lửa chống hạm Neptune vào Strilkove, một ngôi làng nhỏ ở vùng Kherson nằm dọc Biển Azov. Một nửa số tên lửa đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn, số còn lại bắn trúng các tòa nhà chính quyền địa phương".

Ngay hôm sau, ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 4 tên lửa Storm Shadow và 3 tên lửa Neptune.

Theo trang truyền thông Astra của Nga, mục tiêu tấn công của các tên lửa Ukraine là các sở chỉ huy của lực lượng Dnieper ở làng Strilkove. Hiện chưa có thông tin thương vong từ phía Nga sau vụ tập kích.

Các blogger quân sự Nga cho hay, thời điểm xảy ra các vụ tấn công trùng hợp với việc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Dnieper thuộc Kherson.

Ông Teplinsky được đánh giá là một chỉ huy thực dụng và có năng lực.

Mùa thu năm ngoái, ông Teplinsky từng chỉ huy các hoạt động tác chiến thành công ở Ukraine nhưng sau đó bị cách chức khỏi vai trò lãnh đạo vì một số nguyên nhân liên quan tới việc không thu phục được quân lính. Một nguồn tin thân cận với Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tiết lộ, "từng có thông tin ông Teplinsky có thể bị bắt sau cuộc binh biến của ông trùm Prigozhin hồi tháng 6".

Bất chấp những vấn đề này, vị Thượng tướng 54 tuổi cuối cùng vẫn trở lại vị trí chỉ huy vào đầu năm nay.

Theo một phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, thông tin ông Teplinsky thay thế Thượng tướng Oleg Makarevich làm chỉ huy lực lượng Dnieper được các blogger quân sự Nga tuyên bố lần đầu vào ngày 29/10. Vài ngày sau đó, cơ quan truyền thông TASS của Nga đăng tải thông tin tương tự với "nguồn tin nội bộ trong giới quốc phòng".

Hồi cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh nhận xét việc bổ nhiệm ông Teplinsky "có thể là dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với các lực lượng Nga bảo vệ khu vực Dnieper".

Trong những tuần qua, Ukraine liên tục tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực Dnieper. Tính đến ngày 6/9, hình ảnh từ bản đồ kiểm soát lãnh thổ của ISW cho thấy Nga vẫn duy trì quyền kiểm soát tại bờ đông sông Dnieper sau khi rút khỏi bờ tây hồi cuối năm ngoái.

Theo Business Insider
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine