1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine: Nga lật thế cờ ở Vremyevsk, chặn phản công của Kiev

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga phản công tại Vremyevsk và xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi và đang dần lấy lại vị thế của mình trên khu vực. Ở đông bắc Priyutnoye, Nga đã tiến được 500-600m về phía Staromairoskoye.

Chiến sự Ukraine: Nga lật thế cờ ở Vremyevsk, chặn phản công của Kiev - 1

Chiến sự Ukraine đang có những bước phát triển mới nóng bỏng hơn (Ảnh minh họa: Sky News)

Nga đảo ngược thế cờ ở Vremyevsk, sẽ lấy lại những gì đã mất

Theo kênh Rybar, tại khu vực mỏm Vremyevsk ở hướng Nam-Donetsk, chiến quả đạt được trong cuộc phản công suốt mùa hè của Ukraine có thể sẽ mất trắng. Quân đội Nga phản công theo hướng này và đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình và đang dần lấy lại vị thế của mình ở đây.

Trước đó, Ukraine phải trả giá bằng tổn thất nặng nề để tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Nga khoảng 10-12km. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã cắt đứt chuỗi thành công đó.

Hôm qua, phía đông bắc Priyutnoye, Nga đã tiến được 500-600m về phía Staromairoskoye. Nga kỳ vọng trong vòng một tháng sẽ khôi phục hoàn toàn tiền tuyến, lấy lại các vị trí đã mất trong chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine.

Tại khu vực Vremyevsk, các đơn vị Nga đang chiến đấu ở phía đông bắc Priyutnoe, tấn công vào tuyến phòng thủ của đối phương gần rãnh Grushevaya. Nếu cuộc tiến công đạt kết quả, mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là giành lại các vị trí đã mất trước đó gần Staromayorskoe.

Đổi lại, các đội hình Ukraine tiếp tục chủ yếu phòng thủ, chỉ đáp trả bằng những đợt phản công chậm chạp nhưng mỗi lần như vậy đều bị ngăn chặn bởi hỏa lực pháo binh tập trung của Nga.

Theo hướng Soledar, giao tranh vẫn đang diễn ra gần tuyến đường sắt Kleshcheevka-Andriivka. Theo một số báo cáo, đội hình Ukraine đã vượt qua được đường ray xe lửa gần Andriivka và đang cố gắng củng cố thành công của mình. Tình hình trong khu vực đối với quân đội Nga vẫn khá khó khăn.

Theo hướng Donetsk, trong khu vực Avdiivka, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở phía tây Krasnogorovka, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine trước đó đã đẩy lùi quân Nga khỏi tuyến đường sắt. Các lực lượng vũ trang Nga đang cố gắng phản công, tuy nhiên cho đến nay tình hình vẫn không thay đổi.

Ở sườn phía nam, quân đội Nga đang chiến đấu ở ngoại vi tiểu khu Khimik nhưng khó có thể tiến nhanh chóng do các khu vực phòng thủ vững chắc của Ukraine trong khu vực này.

Tại Orekhov, Ukraine đang chuẩn bị cho một làn sóng tấn công mới. Trong khi lữ đoàn xung kích sơn cước 128 đang chuẩn bị quay trở lại tiền tuyến thì các đơn vị riêng lẻ của lữ đoàn khác đã tái bố trí lực lượng đến chiến tuyến.

Trong vài ngày qua, các đội hình của Lữ đoàn dù số 82, Lữ đoàn 71, Lữ đoàn cơ giới số 118 Ukraine đã tập trung về Rabotino và khu vực tập kết theo hướng Novoprokopovka. Ngoài ra, trong vị trí đầu cầu ở phía tây Verbovoe, lính dù của lữ đoàn xung kích độc lập 78 và 3 tiểu đoàn của lữ đoàn tấn công đường không số 80, các thành viên của nhóm chiến thuật Topaz, đã vào vị trí.

Đánh giá dựa trên hoạt động mới của những đơn vị phối hợp Ukraine, các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Orekhov sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Đồng thời, nhiệm vụ chính của Ukraine không phải là chọc thủng hàng phòng ngự mà là kéo lực lượng vũ trang Nga về hướng này để tạo lợi thế và dành thời gian cho thủy quân lục chiến theo hướng Kherson. Ý đồ của Ukraine là cần giữ quân Nga ở vùng Zaporizhia trong khi thủy quân lục chiến gần Dnieper cố gắng mở rộng đầu cầu.

Việc Nga phát hiện sớm các cụm xung kích và đánh tiêu hao binh lực đối phương rất quan trọng.

Theo hướng Kherson, đội hình Ukraine từ nhóm tấn công Katran tiếp tục trấn giữ đầu cầu ở khu vực trung tâm làng Krynki. Quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các cứ điểm Ukraine trong khu vực đông dân cư, cũng như trên đảo Frolov, nơi tiếp tế cho nhóm quân đối phương.

Chiến sự Ukraine: Nga lật thế cờ ở Vremyevsk, chặn phản công của Kiev - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov tính đến hết ngày 5/11 (Ảnh: Rybar).

Cuộc phản công của Ukraine đã bị Nga ngăn chặn

RIA Novosti đưa tin, thống đốc vùng Zaporizhia Yevgeny Balitsky do Nga bổ nhiệm nói với các phóng viên rằng, cuộc phản công của Ukraine trên hướng Zaporozhye đã hoàn toàn bị chặn đứng, lực lượng vũ trang Kiev đã "kiệt sức", chỉ còn lại nỗi đau đớn.

"Đối phương đã bị chặn đứng, cuộc phản công được công bố rộng rãi của họ đã bị chặn đứng hoàn toàn. Các trận chiến đang diễn ra ngày nay gần Rabotino, một phần ở Shcherbaki và bên phải trên mỏm Vremevsky thực tế là nỗi thống khổ, vì những lực lượng ban đầu hoàn toàn kiệt sức. Và nếu đối phương tấn công ngày hôm nay, họ chỉ sử dụng lực lượng nhỏ, vì các lữ đoàn đã mất sức chiến đấu", ông Balitsky khẳng định.

Theo ông, kế hoạch của Lực lượng vũ trang Ukraine tiến tới Biển Azov và cắt hành lang đất liền tới Crimea đã thất bại. Bây giờ đối phương tấn công ở mức độ lớn hơn mà không cần sử dụng xe bọc thép.

"Bởi vì lực lượng vũ trang của chúng tôi (Nga) đang tiêu diệt nó rất thành công. Đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta thấy trang thiết bị Mỹ - NATO ở tiền tuyến ngày càng ít đi", ông cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công bất thành theo 5 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 5/11, có 44 cuộc đụng độ quân sự diễn ra ở mặt trận, Nga tiến hành tấn công không thành công theo các hướng Kupyansk, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, tổng cộng, đối phương đã phóng 2 tên lửa và 34 cuộc không kích, thực hiện 36 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Trên hướng Kupyansk, đối phương với sự hỗ trợ của không quân, đã tấn công ở các khu vực Sinkovka, phía đông bắc Petropavlovka và Ivanovka, vùng Kharkov nhưng bất thành, Ukraine đã đẩy lùi 5 đợt tấn công.

Trên hướng Bakhmut, Nga đã 4 lần cố gắng khôi phục vị trí đã mất gần Kleshchiivka và Andriivka, vùng Donetsk nhưng không thành công.

Theo hướng Avdiivka, với sự hỗ trợ của không quân, đối phương đã tấn công bất thành tại các khu định cư Avdeevka, Severnoye, Pervomaiskoye, vùng Donetsk. Tại đây Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi 6 đợt tấn công.

Theo hướng Marinka, Nga đã thực hiện các hoạt động tấn công ở khu vực Maryinka thuộc vùng Donetsk nhưng không thành công, Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công.

Theo hướng Zaporizhia, Nga tấn công không thành công ở phía tây bắc Verbovo, Robotino, phía bắc Nesteryanki, Pyatikhatki. 

Đồng thời, Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol và Bakhmut, gây tổn thất cho lực lượng đối phương về nhân lực và trang thiết bị, làm quân Nga kiệt quệ trên toàn chiến tuyến.

Chiến sự Ukraine: Nga lật thế cờ ở Vremyevsk, chặn phản công của Kiev - 3

Xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở Ukraine (Ảnh: Telegram).

Ông Zelensky: Ukraine lên kế hoạch "tiến nhanh hơn" và tấn công Nga "bất ngờ"

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với NBC News hôm 5/11 rằng quân đội Ukraine đang xem xét các lựa chọn khác nhau để "tiến nhanh hơn" và tấn công Nga một cách "bất ngờ".

Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có đang xem xét thay đổi chiến lược để cố gắng chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột hay không, ông nói: "Quân đội của chúng tôi đang đưa ra các kế hoạch khác nhau, với các hoạt động khác nhau để tiến về phía trước nhanh hơn và để đạt được mục tiêu, tấn công Liên bang Nga một cách bất ngờ".

"Nhưng sẽ không thể thực hiện được nếu không có vũ khí, nếu không có vũ khí phù hợp", Tổng thống Ukraine nói khi đề cập đến việc Kiev thiếu thiết bị quân sự cần thiết để thực hiện các hoạt động.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky thừa nhận tiến độ của Ukraine chậm và có "mệt mỏi" khi chiến tranh kéo dài, nhưng ông cho biết lực lượng của mình vẫn có động lực hơn quân đội Nga.

Ông bác bỏ những nhận định gần đây của Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi rằng cuộc chiến đã đi vào bế tắc.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga mất 305.090 quân

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo hôm 5/11 cho biết, Nga đã mất 305.090 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 990 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu chỉ trong ngày qua. Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 5.284 xe tăng, 9.953 xe chiến đấu bọc thép, 9.730 xe cơ giới và bồn nhiên liệu, 7.375 khẩu pháo, 867 pháo phản lực phóng loạt, 570 hệ thống phòng không, 322 máy bay, 324 trực thăng, 5.534 UAV, 20 tàu chiến và 1 tàu ngầm.

Bản đồ chiến sự cho thấy Ukraine được và mất

Newsweek đưa tin, các bản đồ chiến sự của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ công bố hôm 5/11 cho thấy những bước tiến của Ukraine khi Nga cố gắng kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk ở miền đông Ukraine.

Theo ISW, hôm 4/11, lực lượng Ukraine đã tiến vào sườn phía nam của Bakhmut. Trích dẫn các blogger quân sự Nga, tổ chức nghiên cứu này báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đã tiến dọc theo vành đai rừng phía bắc Klishchiivka, cách Bakhmut khoảng6km về phía tây nam, nơi đóng vai trò là trung tâm khu vực với các đường cao tốc dẫn đến các thành phố chiến lược ở Donbass, chẳng hạn như Kramatorsk và Slovyansk.

Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công phía bắc và phía nam Bakhmut, nhưng không đạt được bất kỳ bước tiến nào được xác nhận. Tuy nhiên, theo ISW, họ đã đạt được những bước tiến xung quanh Avdiivka ở vùng Donbass.

Cơ quan nghiên cứu này cho biết thêm trong báo cáo của mình rằng Moscow đã tiến về phía đông nam tuyến đường sắt Stepove, cách Avdiivka khoảng 8km về phía tây bắc, và phía tây Krasnohorivka, cách Avdiivka khoảng 8km về phía bắc, theo đoạn phim định vị địa lý được công bố hôm 3-4/11.

Trong khi đó, Kiev đã phản công và chặn các bước tiến của Moscow gần tuyến đường sắt phía bắc Avdiivka. Các lực lượng Nga cũng tiến nhẹ về phía nam Chervone, thuộc tỉnh Zhytomyr, theo đoạn phim định vị địa lý được công bố hôm 3/1 khi họ duy trì các vị trí tiền tuyến ở Trục phía Nam.

Khi lực lượng Nga cố gắng bao vây Avdiivka, nơi được coi là cửa ngõ vào thành phố Donetsk, họ đã phải chịu tổn thất nặng nề về quân số.

Trong bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh vào ngày 28/10, các quan chức quốc phòng nói rằng "Nga có thể đã đưa các thành phần của tối đa 8 lữ đoàn vào khu vực này", lực lượng "có thể phải chịu một số tỷ lệ thương vong cao nhất ở Nga trong năm 2023 cho đến nay".

Theo bản cập nhật được đăng lên X, trước đây là Twitter, "Các nhà lãnh đạo chính trị yêu cầu giành nhiều lãnh thổ hơn, nhưng quân đội không thể tạo ra hành động tấn công ở cấp độ hoạt động hiệu quả".

Đáp lại, Tổng thống Ukraine đăng trên mạng xã hội X vào Chủ nhật ngày 5/11: "Liên quan đến cuộc tấn công của Nga nhằm vào các chiến binh của Lữ đoàn xung kích sơn cước 128. Tôi xin gửi lời chia buồn tới những người thân thiết của các chiến binh đã hy sinh. Đây là một thảm kịch".

Chiến sự Ukraine: Nga lật thế cờ ở Vremyevsk, chặn phản công của Kiev - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận Donetsk tính đến hết ngày 5/11 (Ảnh: ISW).

Chiến thuật hiệu quả giúp Nga ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine

TASS đưa tin, người đứng đầu vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, Yevgeny Balitsky cho biết, chiến thuật phòng thủ cơ động của lực lượng Nga đã giúp ngăn chặn cuộc phản công của Kiev ở Zaporizhia.

Ông Balitsky nói: "Với khả năng chiến đấu bền bỉ của các binh sĩ và chiến thuật phòng thủ cơ động hiệu quả, các lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn được cuộc phản công của Ukraine và hôm nay chúng ta có thể tuyên bố rằng nó đã hoàn toàn bị chặn đứng".

Người đứng đầu khu vực lưu ý rằng các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực các làng Rabotino và Shcherbaki, theo hướng Vremevsk.

Quân đội Ukraine đã thực hiện các nỗ lực tấn công bất thành kể từ ngày 4/6. Như Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo vào ngày 30/10, trong thời gian này Kiev đã mất hơn 90.000 quân nhân, khoảng 600 xe tăng và 1.900 xe bọc thép. Ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc phản công của Ukraine đã hoàn toàn thất bại, mặc dù Kiev đang chuẩn bị các hoạt động tấn công tích cực mới trên một số khu vực của mặt trận.

Ông Zelensky cảnh báo: Nếu Nga thắng, hậu quả vô cùng lớn

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ và cảnh báo rằng, chiến thắng của Nga sẽ dẫn đến chiến tranh với binh lính Mỹ ở các nước NATO. Ông cũng mời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm và đích thân chứng kiến cuộc xung đột.

Ông Zelensky nói, nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, nước này sẽ không ngừng gây hấn và trở nên bạo dạn - và bắt đầu tấn công các nước NATO.

Đảng Cộng hòa ở Mỹ đã trở nên hoài nghi về việc tài trợ thêm cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khuyến khích Quốc hội thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 106 tỷ USD cho chi tiêu quân sự. Nhưng thay vào đó, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua dự luật vào tuần trước nhằm cung cấp 14,3 tỷ USD viện trợ cho Israel, nhưng không có gì mới đối với Ukraine.

Ông Trump, người tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, đã chỉ trích sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine và tuyên bố có thể giải quyết cuộc chiến trong 24 giờ.

"Nếu (ông Trump) có thể đến đây, tôi sẽ cần… 24 phút để giải thích rằng ông ấy không thể xoay sở được cuộc xung đột này", ông Zelenskiy nói và nhấn mạnh: "Ông ấy không thể mang lại hòa bình vì Tổng thống Putin".

ISW: Quân Ukraine giành thắng lợi ở tả ngạn vùng Kherson 

Ukrainska Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Ukraine tiếp tục tấn công gần Bakhmut, đạt được những thành công đã được xác nhận ở phía tây vùng Zaporizhia và bờ đông (trái) của vùng Kherson vào ngày 5/11.

Theo ISW, ngày 5/11, quân Ukraine tiếp tục hoạt động ở bờ đông (trái) vùng Kherson và đạt được những thắng lợi đã được khẳng định.

Đoạn phim định vị địa lý công bố ngày 4/11 cho thấy lực lượng Ukraine đã có bước tiến nhỏ về góc Tây Nam của nhà máy điện mặt trời gần Podstepne, cách thành phố Kherson 12km về phía Đông và cách sông Dnieper 3km.

Đoạn phim định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 4/11 xác nhận rằng lực lượng Ukraine đang trấn giữ các vị trí trong các ngôi nhà ở Krynki, cách thành phố Kherson 30km về phía đông và cách sông Dnieper 2km.

Một blogger quân sự Nga tuyên bố rằng các trận chiến vị trí đang diễn ra ở Krynki và dọc theo tuyến Peschanivka-Poima, cách Kherson 10km về phía đông và cách sông Dnieper 4km.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam Bakhmut và ở Melitopol.

Nga tấn công bằng "sóng người"

Guardian đưa tin, Đại tá Oleksandr Shtupun cho biết: "Trong ngày qua, đối phương đã tiến hành 8 đợt không kích và 26 đợt pháo kích về hướng Tavria. Ngoài ra còn có 42 cuộc đụng độ, hầu hết xảy ra gần Marinka. Điều đáng chú ý là Nga theo đuổi chiến thuật "tấn công bằng sóng người" và giữ an toàn cho thiết bị của mình", ông Shtupun nói.

Theo ước tính của Mỹ, cho đến nay, khoảng 120.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 180.000 người bị thương trong cuộc xung đột.

Theo RIA Novosti, TASS, NBC News, Guardian, Newsweek, Rybar, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine