Ukraine phóng hỏa lực nhiều chưa từng có vào Nga, Moscow chuẩn bị đánh lớn
(Dân trí) - Truyền thông Ukraine dựa vào số liệu do Moscow công bố cho biết, Kiev đã phóng số lượng hỏa lực nhiều chưa từng có nhằm vào các mục tiêu tại Nga.

Một vụ tập kích của Ukraine hồi tháng 6 (Ảnh minh họa: Kyiv Post).
Ukraine đã phóng số lượng UAV và tên lửa lớn chưa từng có nhằm vào các mục tiêu trên khắp nước Nga trong 24 giờ, Kyiv Post dẫn thông báo ngày 6/10 của Bộ Quốc phòng Nga, đưa tin.
Nga tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy 1.750 UAV cánh bằng và 17 tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine, cùng 2 bom dẫn đường và 1 rocket HIMARS do Mỹ sản xuất.
Theo Kyiv Post, con số trên đã vượt kỷ lục trước đó là 1.671 chiếc mà Nga tuyên bố đã đánh chặn hôm 18/8, khi các cuộc tấn công được ghi nhận tại 15 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea và mục tiêu tại biển Đen, biển Azov.
Số tên lửa Flamingo mà Ukraine phóng đi trong khoảng thời gian 24 giờ cũng là mức nhiều chưa từng có. Trước đó, trung bình Nga thường tuyên bố đánh chặn khoảng 3-6 quả Flamingo trong một ngày.
Đợt tập kích với quy mô kỷ lục bao gồm nhiều cuộc tấn công nhằm vào Moscow và khu vực xung quanh.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết có 650 UAV hướng về thủ đô vào sáng 6/10, trong đó 105 chiếc bị phá hủy khi tiếp cận thành phố. Sau đó, ông thông báo thêm 68 UAV bị lực lượng phòng không đánh chặn. Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết 185 UAV bị phá hủy tại 16 địa phương.
Quy mô cuộc tập kích làm gián đoạn hoạt động hàng không trên toàn Moscow. Hơn 200 chuyến bay được cho là đã bị hoãn hoặc hủy tại các sân bay của thủ đô kể từ nửa đêm.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 tuyên bố nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Golubkovo tại tỉnh Zaporizhia trong 24 giờ qua.
“Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Golubkovo tại tỉnh Zaporizhia sau những hoạt động tác chiến quyết đoán”, thông báo viết.
Việc giành được khu vực trên mở rộng cơ hội tác chiến của quân đội Nga tại tiền tuyến và tạo bàn đạp để lực lượng Moscow tiến về Novonikolayevka.
Nga cũng cho biết lực lượng nước này đã tập kích các địa điểm lưu trữ UAV Ukraine, kho đạn dược và các khu vực bố trí lực lượng của đối phương trong 24 giờ qua.
Nga nhiều lần tuyên bố nhằm vào các mục tiêu phục vụ cho quân đội Ukraine. Ngày 6/10, Nga cho biết đã tập kích một tàu chở dầu tại cảng Yuzhny đang vận chuyển nhiên liệu và dầu nhờn dành cho lực lượng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này cũng tập kích các xe tải tại tỉnh Odessa, vốn đã vận chuyển hàng hóa quân sự vào Ukraine.
Kiev chưa bình luận về những tuyên bố này. Tuy nhiên, giới chức Ukraine đang chuẩn bị ứng phó với điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo hôm 6/10 là một cuộc tập kích đường không “quy mô lớn” mà Nga sắp tiến hành.
“Hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin tình báo cập nhật về công tác chuẩn bị của Nga cho một cuộc tập kích quy mô lớn. Chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. Chúng tôi đã đặt ra thời hạn cho một phần quan trọng của các nhiệm vụ, và những nhiệm vụ được ưu tiên cao nhất đã được triển khai", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết tuần trước rằng Kiev ước tính Nga đang dự trữ 600 tên lửa đạn đạo và có thể sản xuất tới 140 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Trong bối cảnh đạn đánh chặn dành cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đang thiếu hụt, Ukraine gần như không có khả năng chống đỡ trước các vũ khí đạn đạo của Nga.





