Cách Nga giăng rào chắn khổng lồ ngăn bầy UAV Ukraine tập kích

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu thử nghiệm một phương thức phòng thủ mới nhằm đối phó với UAV Ukraine, bằng cách làm một hàng rào quy mô lớn trên không để ngăn hỏa lực đối thủ.

Cách Nga giăng rào chắn khổng lồ ngăn bầy UAV Ukraine tập kích - 1

Cách hoạt động của khí cầu phòng không (Ảnh: Rossiya 1).

Nguyên tắc chiến thuật này là Nga dùng các quả khí cầu bay lơ lửng trên không, nối với nhau bằng dây cáp, cùng các sợi dây thả xuống, tạo ra lớp rào chắn cho khu vực được bảo vệ. Các sợi dây này có nhiệm vụ cản đường phương tiện bay lao tới.  

Hệ thống này được giới thiệu trên kênh truyền hình Rossiya 1 của nhà nước Nga, sử dụng các quả khí cầu giữ dây cáp trên không. Những sợi kevlar được treo từ các dây cáp, tạo thành một hàng rào nhằm mắc vào cánh quạt của UAV và khiến nó không thể tiếp tục bay.

Kevlar là loại sợi tổng hợp có độ bền và khả năng chịu kéo rất cao. Chúng tương đối bền và nhẹ.

Các nhà phát triển Nga tuyên bố công nghệ này đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, theo bản tin, để bảo vệ một cơ sở lớn sẽ cần ít nhất 10 quả khí cầu.

Hệ thống dường như không nhất thiết nhằm ngăn chặn mọi UAV, mà buộc chúng phải đổi hướng hoặc bay cao hơn để tránh dây cáp. Điều này có thể khiến UAV dễ bị radar Nga phát hiện và các hệ thống phòng không khai hỏa hơn.

Khái niệm này không mới. Các hàng rào khí cầu, được gọi là khí cầu phòng không, từng được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến II để bảo vệ các thành phố, cảng và những địa điểm chiến lược khác trước máy bay đối phương. Bằng cách buộc máy bay ném bom phải bay cao hơn, chúng cũng làm giảm độ chính xác của các đợt ném bom.

Nga ngày càng thử nghiệm những phương thức khác thường để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước chiến dịch UAV ngày càng gia tăng của Ukraine.

Trước đó, một công ty thuộc ngành công nghiệp hóa chất Nga đã mở thầu mua khí cầu để bảo vệ các cơ sở của mình trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Khí cầu cũng đang được cải tiến để phục vụ các mục đích quân sự khác. Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec thuộc sở hữu nhà nước Nga đã phát triển một quả khí cầu được trang bị mô-đun vô tuyến để mở rộng khả năng liên lạc. Việc đưa thiết bị lên cao khỏi mặt đất có thể làm giảm tác động của địa hình đối với chất lượng tín hiệu so với các trạm di động đặt trên mặt đất.

Ukraine cũng đang nghiên cứu các ứng dụng quân sự của khí cầu. Các nhà phát triển Ukraine đã đề xuất sử dụng chúng làm bệ phóng UAV và tên lửa. Theo các nhà phát triển Ukraine, khí cầu ở tầng bình lưu về lý thuyết có thể phóng tên lửa từ độ cao 12-18km.

Theo Kyiv Post