Ukraine phóng 600 UAV tập kích Moscow, Nga dồn dập đánh chặn

(Dân trí) - Nhiều đám cháy được ghi nhận gần Moscow khi Ukraine phóng hàng trăm UAV về phía thủ đô của Nga.

Ukraine phóng 600 UAV tập kích Moscow, Nga dồn dập đánh chặn - 1

Nhà kho của Wildberries bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Koledino, vùng Moscow, Nga vào ngày 16/8 (Ảnh: Reuters).

Các kênh truyền thông của Nga dẫn lời người dân địa phương đưa tin, các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Moscow và khu vực xung quanh thủ đô của Nga vào rạng sáng nay 18/8.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận ít nhất 187 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Moscow trong cuộc tấn công. Tổng cộng, hơn 600 UAV của Ukraine đã được phóng vào khu vực này.

Kênh Telegram Exilenova Plus đưa tin các hệ thống phòng không Nga đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở thị trấn Pavlovsky Posad, cách Moscow khoảng 67km, trong khi tìm cách bắn hạ các UAV. Đám cháy được nhìn thấy trên nóc một tòa nhà. Nga chưa xác nhận thông tin này.

Một đám cháy khác được cho là bùng phát tại một nhà máy nhôm ở Moscow. Trong khi đó, một đám cháy thứ ba cũng xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Lyubertsy, sát ranh giới thành phố Moscow.

Các cuộc tấn công diễn ra sau một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào Moscow hôm 16/8, khiến một nhà kho thuộc hãng bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries tại Moscow bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công vào nhà kho của Wildberries, đồng thời cho biết đây là cơ sở lớn nhất của Wildberries với diện tích 250.000m2.

Trong những tháng gần đây, các kho hàng của Wildberries, hãng bán lẻ được ví như “Amazon của Nga”, liên tục trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine. Ukraine cáo buộc rằng tập đoàn này cung cấp linh kiện cho máy bay không người lái của Nga.

Ukraine ngày càng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các nhà kho, cơ sở công nghiệp cũng như các nhà máy lọc dầu.

Ukraine coi các cơ sở dầu khí là mục tiêu quân sự hợp pháp vì những cơ sở này cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Nga.

Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí đã gia tăng sức ép đối với Nga khi làm trầm trọng thêm nguồn cung nhiên liệu trong nước. Nga phải áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu, tăng giá nhiên liệu và hạn chế bán nhiên liệu tại nhiều khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận lực lượng Kiev đã tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào một số cơ sở chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Để đối phó với các cuộc tập kích từ Ukraine, Nga đã tăng cường hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô, triển khai các tổ hợp phòng không Pantsir-SMD-E mới trên nóc các tòa nhà dân sự tại Moscow.

Nga đã đáp trả các cuộc tập kích bằng cách tăng cường tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV vào cơ sở hạ tầng hậu cần cũng như công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Tổng thống Zelensky gần đây tiết lộ Ukraine đã gửi đến Mỹ bản đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua với Nga.

Ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về các đề xuất. Tuy nhiên, sau đó, ông cho biết, Ukraine và các đối tác đã soạn thảo một kế hoạch chung nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Ông nói rằng chiến lược này dựa trên việc gây sức ép với Nga và mọi bước đi cần thiết đều đã được tính toán cẩn thận.

Theo Kyiv Independent