1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Phe ly khai từ chối đàm phán, tiếp tục tấn công mạnh

(Dân trí) - Các lực lượng ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine ngày 23/1 đã bác bỏ một thuận ngừng bắn được ký trước đó, và triển khai những đợt tấn công mới mạnh mẽ vào các vị trí của binh sỹ chính phủ, sau khi chiếm được sân bay Donetsk.

Một bệnh viện tại Donetsk bị đạn pháo làm tan hoang (Ảnh:
Một bệnh viện tại Donetsk bị đạn pháo làm tan hoang (Ảnh: Tass)

Lãnh đạo của phe ly khai Alexander Zakharchenko cho biết, các binh sỹ của nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong đã tiếp tục tấn công để giành thêm lãnh thổ, và chặn trước một đợt tấn công từ quân chính phủ Ukraine. Zakharchenko khẳng định sẽ đẩy quân chính phủ lùi ra đường biên giới vùng Donetsk và thậm chí xa hơn.

“Các nỗ lực đàm phán về một lệnh ngừng bắn sẽ không còn được đảm bảo từ phía chúng tôi”, Zakharchenko nói.

Thỏa thuận hòa bình, được ký hồi tháng 9 tại thủ đô Minsk của Belarus bao gồm các điều khoản ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng khỏi một đường phân định tại Đông Ukraine. Dù vậy thỏa thuận này đã liên tục bị cả hai bên vi phạm. Vài tuần gần đây, những đợt pháo kích hạng nặng khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức hôm thứ Tư vừa qua thống nhất cần khôi phục đường ranh giới này, tuy nhiên giao tranh vẫn tiếp tục không hạ nhiệt. Một cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc ngày 23/1 cho biết, số người chết vì bạo lực tại Ukraine từ tháng 4 đến nay đã lên tới gần 5100 người.

Thỏa thuận trên được đưa ra tại Berlin, kêu gọi cả hai bên rút quân và vũ khí hạng nặng cách đường phân định 15km về cả hai phía. Tuy vậy, người phát ngôn của phe ly khai Eduard Basurin tuyên bố họ “không còn xem thỏa thuận Minsk còn nguyên vẹn như khi được ký”.

Các cuộc giao tranh bùng phát mạnh hồi cuối tuần trước tại sân bay Donetsk, và phe ly khai đã làm chủ được nhà ga tại đây. Dù vậy, chiến sự vẫn tiếp diễn.

Zakharchenko cho biết lực lượng tự vệ tấn công theo 3 hướng tại vùng Donetsk, và cũng tăng cường tấn công tại hai khu vực khác trong vùng Luhansk.

“Chúng ta sẽ tấn công họ cho đến khi chúng ta tới biên giới của vùng Donetsk, và nếu tôi thấy nguy cơ đối với Donetsk từ bất kỳ thành phố nào khác, tôi sẽ hủy diệt mối đe dọa tại đó”, Zakharchenko tuyên bố.

Kể từ khi giao tranh nổ ra đến nay, quân đội Ukraine đã mất 752 binh sỹ, Basurin cho biết. “Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công tại các vùng cạnh sân bay, gần Peski và Mariupol”, Basurin xác nhận. “Lực lượng tự vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Các chiến dịch của lực lượng vụ trang Ukraine diễn ra trong hỗn loạn, do thiếu các đơn vị tương tác”, Basurin nói tiếp.

Theo chính quyền phe ly khai, Ukraine đã có 752 binh sỹ thiệt mạng, 59 xe tăng, 51 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép bị phá hủy kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Thanh Tùng
Tổng hợp