1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lên dây cót tấn công sâu, nhắm thẳng "xương sống" hạ tầng Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức tình báo Ukraine cảnh báo Kiev sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, bất chấp cảnh báo của Moscow.

Ukraine lên dây cót tấn công sâu, nhắm thẳng xương sống hạ tầng Nga - 1

Bức ảnh được chia sẻ trên kênh Telegram của Thống đốc vùng Leningrad của Nga cho thấy vụ cháy tại một cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên của Nga vào tháng 1 (Ảnh: Telegram).

Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, nói trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga là "hoàn toàn có thể xảy ra".

"Về lý thuyết, một kế hoạch đã được đề ra để thực hiện tất cả những điều này. Và tôi tin rằng kế hoạch này bao gồm (tấn công) tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở hạ tầng quân sự của Liên bang Nga", ông Budanov tuyên bố.

Trong vài tuần qua, Ukraine được cho là liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Nga bằng các máy bay không người lái nhỏ, giá rẻ, có thể vượt qua hệ thống phòng không của Nga. Hàng loạt cơ sở ở Nga bị tấn công như nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuapse, một cơ sở lưu trữ cũng của hãng Rosneft tại Klintsy và ga Ust-Luga trên biển Baltic của công ty khí đốt Novatek.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov không công khai nhận trách nhiệm của Ukraine về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, ông Budanov cho biết các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga có nghĩa là người dân nước này cuối cùng cũng "nhìn thấy bức tranh thực tế" và điều đó có lợi cho Ukraine.

"Họ nhìn thấy các kho dầu bị đốt cháy, các tòa nhà bị phá hủy trong các nhà máy và các xí nghiệp… Tất cả đều có lợi (cho Ukraine)", quan chức tình báo Ukraine nói.

Theo Business Insider, các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở Nga dường như đã sử dụng các loại vũ khí hoặc máy bay không người lái cũ hơn từ thời Liên Xô mà Ukraine có thể có được mà không cần sự trợ giúp của phương Tây.

Các đồng minh của Ukraine cũng nói rằng họ không muốn các loại vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Ukraine đang tập trung sản xuất thêm vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu gần 1.500km trong lãnh thổ Nga. Ukraine cho biết sẽ sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự chứ không phải mục tiêu dân sự.

Các chuyên gia cho rằng, việc làm gián đoạn mạng lưới cung ứng, "vốn đóng vai trò như mạch máu nuôi cơ thể", là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm gây khó cho Nga trên chiến trường. Ngoài ra, chiến lược này còn nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vốn được coi là xương sống của kinh tế Nga.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov gần đây cũng thừa nhận tình hình trên chiến trường hiện nay rất khó khăn với quân đội Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại.

Khi được hỏi liệu Ukraine sẽ làm như thế nào khi viện trợ từ phương Tây trì trệ, ông Danilov cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh, những cuộc tấn công này được thực hiện bằng vũ khí nội địa của Ukraine, đặc biệt là máy bay không người lái, chứ không phải vũ khí phương Tây.

"Gây thiệt hại cho đường sắt, kho dầu, kho khí đốt, các cơ sở hạ tầng khác có tầm quan trọng đối với quân đội Nga. Những kho dầu này được sử dụng để tiếp nhiên liệu và chứa xăng cho quân đội Nga. Chúng tôi cần phá hủy những cơ sở đó", ông Danilov hé lộ chiến thuật hiện nay của Ukraine.

Ông Danilov nhấn mạnh: "Những vụ tấn công như vậy sẽ còn tiếp diễn. Sẽ có thêm nhiều hơn nữa các vụ tấn công kiểu đó. Chúng tôi không dừng lại cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, cho đến khi đối phương rút hết khỏi lãnh thổ của chúng tôi".

Theo ông Danilov, những thiệt hại mà Ukraine gây ra trên lãnh thổ Nga, ở Petersburg, ở Kursk, ở Voronezh, Belgorod, Moscow, Smolensk hay các vùng lãnh thổ khác đều là các cơ sở quân sự bị tấn công bằng vũ khí do Ukraine sản xuất.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để những cuộc tấn công đó gây tác động mạnh nhất có thể, để họ có thể cảm nhận được chiến tranh là như thế nào. Chiến tranh không chỉ diễn ra trên lãnh thổ của chúng tôi, mà phải trên cả lãnh thổ của Nga", quan chức Ukraine tuyên bố.

Theo Business Insider