1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kích hoạt hỏa thần HIMARS, bắn nổ siêu pháo "lửa mặt trời" Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đăng video sử dụng hệ thống pháo HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy pháo nhiệt áp TOS-1A của Nga.

Theo một bài đăng trên Telegram của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SSO) hôm 9/1, hệ thống pháo TOS-1A Solntsepyok của Nga đã bị lực lượng Ukraine ở mặt trận phía nam phá hủy.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó đã chia sẻ video trên mạng xã hội X.

"Đây chính là vụ nổ của đạn nhiệt áp Solntsepyok… Do thiệt hại sau vụ cháy, Solntsepyok đã bị phá hủy hoàn toàn", trang tin Kyiv Post cho biết.

Ukraine kích hoạt hỏa thần HIMARS, bắn nổ siêu pháo "lửa mặt trời" Nga (Nguồn: Newsweek).

Theo SSO, một nhóm vận hành máy bay không người lái từ Trung tâm Hàng hải số 73 khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát đã phát hiện hệ thống Solntsepyok nằm khuất dưới tán cây. Nhóm máy bay không người lái sau đó đã gửi tọa độ cho kíp vận hành hệ thống HIMARS.

Kyiv Post cũng lưu ý rằng Solntsepyok có kích cỡ lớn và được bọc thép mỏng, khiến hệ thống này dễ bị tấn công từ các hệ thống tên lửa chống tăng và súng phóng lựu.

Hệ thống TOS-1A còn được gọi với tên Solntsepyok. Đây là hệ thống pháo phản lực nhiệt áp với 24 ống phóng, có khả năng nhắm mục tiêu vào binh sĩ, khí tài hoặc bất kỳ công sự nào của đối phương trong khu vực rộng tương đương 6 sân bóng đá, lên tới 40.000m2.

Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A được đưa vào hoạt động từ những năm 1987 và là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho pháo binh của quân đội Nga.

Ukraine kích hoạt hỏa thần HIMARS, bắn nổ siêu pháo lửa mặt trời Nga - 1

Pháo phản lực TOS-1A của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Military Review).

Được thiết kế với mục đích tấn công bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS-1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy.

TOS-1A có khối lượng 46 tấn, dài 6,86m, rộng 3,46m, cao 2,6m, cỡ nòng 220mm, số ống phóng 24, tốc độ bắn 24 ống/12s, tầm bắn tối đa 6km, kíp xe 3 thành viên, tốc độ tối đa 65km/h, tầm hoạt động theo nhiên liệu 550km.

TOS-1A được trang bị 2 loại đạn gồm đạn chứa chất gây cháy và đầu đạn sử dụng chất nổ nhiệt áp.

Cả hai loại đầu đạn này khi bắn đến mục tiêu sẽ tạo ra các đám lửa đốt cháy, hủy diệt mục tiêu bằng vụ nổ hóa chất chứa trong tên lửa. Nguyên lý làm việc của đầu đạn này là phát tán một chất cháy đặc biệt thành "đám mây" bao quanh mục tiêu và kích hoạt đám mây để tạo vụ nổ lớn.

Ngọn lửa tạo ra khi đốt cháy nhiên liệu sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột tạo ra các sóng chấn động, đủ khả năng sát thương cả bộ binh ẩn nấp trong hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất, lẩn trốn trong boongke, hang động, thông qua việc đốt sạch oxi dự trữ và tạo ra hiện tượng chân không bán phần trong thời gian ngắn, hút sạch dưỡng khí qua các lỗ thông hơi, khiến đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn mà không có cách chống đỡ.

Trong môi trường nhất định, nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của Solntsepyok có thể đạt tới mức 1.000 độ C mang lại sức công phá đáng kể. Vì vậy, hệ thống này được gọi là "lửa mặt trời".

Ukraine kích hoạt hỏa thần HIMARS, bắn nổ siêu pháo lửa mặt trời Nga - 2

Hệ thống HIMARS khai hỏa về hướng Bakhmut (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 của Mỹ.

Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người, có thể mang 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 300km.

Phương Tây đã mô tả hệ thống này như một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột tại Ukraine.  HIMARS đã phá hủy hệ thống hậu cần, tiếp tế, kho đạn, vũ khí của Nga, làm đà tiến của Moscow bị chậm lại nhờ những quả rocket dẫn đường chính xác, có sức công phá lớn.

Theo Newsweek