1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine điều tra nội bộ, tìm ra nguyên nhân Nga đột phá dồn dập ở Kharkov

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine mở cuộc điều tra trong nội bộ lực lượng nhằm tìm ra nguyên nhân Nga đã đạt được đà tiến nhanh chóng ở Kharkov trong 2 tuần qua.

Ukraine điều tra nội bộ, tìm ra nguyên nhân Nga đột phá dồn dập ở Kharkov - 1

Xe quân sự của lực lượng Ukraine chiến đấu ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Ukraine đang điều tra các cáo buộc cho rằng sự bất cẩn của các đơn vị Kiev đã tạo điều kiện cho Nga xâm nhập vào phía đông bắc đất nước.

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đã mở một cuộc điều tra về cách Lữ đoàn 125 và các đơn vị quân sự tiến hành hoạt động phòng thủ ở khu vực Kharkov khi Nga tấn công vào vùng này 2 tuần trước, Ukrainska Pravda trích dẫn tài liệu của tòa án, đưa tin.

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào ngày 10/5, tiến vào sâu khoảng 10km, giành quyền kiểm soát hơn 10 làng, khu định cư. Moscow tuyên bố họ muốn tạo ra vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga ở biên giới 2 nước.

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định Nga muốn Ukraine kéo căng lực lượng và nguồn lực ra nhiều mặt trận để tấn công vào các điểm nóng khác, ví dụ như Donbass.

Tài liệu của tòa án cho biết, cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng Lữ đoàn 125, Tiểu đoàn súng trường biệt động 415, Lữ đoàn cơ giới 23, Lữ đoàn súng trường biệt động 172 và các đơn vị khác của Ukraine "không bảo vệ các vị trí ở biên giới tỉnh Kharkiv một cách hợp lý" do hành vi bất cẩn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tài liệu chỉ ra, cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine "mất vị trí, thiết bị quân sự và nhân sự của các đơn vị" và quân đội Ukraine đã rời bỏ các khu vực phòng thủ khác.

Tài liệu nói rằng 28 người bị nghi có liên quan đến việc Ukraine mất lãnh thổ ở Kharkov, bao gồm cả chỉ huy lữ đoàn, cấp phó và các quan chức. Chưa rõ hình phạt sẽ như thế nào nếu họ bị kết tội.

Chỉ huy quân đội Ukraine Denys Yaroslavskyi hồi đầu tháng cho biết, cuộc đột phá của Nga ở Kharkiv là do lực lượng Ukraine thiếu sự chuẩn bị. Ông Yaroslavskyi nói với BBC rằng Ukraine không có tuyến phòng thủ đầu tiên ở Kharkov và Nga chỉ đơn giản là tiến vào mà không có bất cứ bãi mìn nào cản trở.

"Nếu đó không phải là tắc trách thì đó là hành vi tham ô (khi chuẩn bị phòng tuyến ở Kharkov). Đó là một sự thất bại", ông phỏng đoán.

Vài ngày sau khi Nga tấn công Kharkov, Ukraine thông báo cách chức người chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này.

Giải thích về thông tin về hệ thống phòng thủ lỏng lẻo ở Vovchansk, Kharkov, ông Tamaz Gambarashvili, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực, khẳng định rằng Kiev có xây công sự xung quanh thành phố giáp Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc xây dựng rất khó khăn vì Nga thường xuyên tấn công trong thời gian qua.

Ngoài ra, các nghị sĩ Ukraine nói với Politico rằng, việc Mỹ cấm Ukraine sử dụng vũ khí Washington viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga dường như giúp phía Moscow đạt được đà tiến vì Kiev không thể ngăn cản đối thủ ở khu vực biên giới 2 nước.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, không phải Mỹ mà cả thế giới "có lỗi" khi để Nga có cơ hội tiến công vào Kharkov. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thế giới hiện có thể giúp Ukraine đối phó với Nga. 

Ông Zelensky tuyên bố, Ukraine không thể để mất Kharkov và thế giới có thể hỗ trợ Ukraine giữ vững phòng tuyến này. "Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là 2 tổ hợp phòng không Patriot. Nga sẽ không thể giành được Kharkov nếu chúng tôi có những tổ hợp đó", ông Zelensky khẳng định.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine