1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine đầu hàng, rút quân khỏi gọng kìm của Nga ở pháo đài Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đã lệnh rút quân khỏi thành phố Ugledar khi Nga tăng cường tấn công vào pháo đài miền Đông.

Ukraine đầu hàng, rút quân khỏi gọng kìm của Nga ở pháo đài Donbass - 1

Nga gây sức ép buộc lực lượng Ukraine rút quân khỏi Ugledar (Ảnh: Tass).

Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao trong chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ngày 30/9 nói với hãng tin Sputnik rằng, quân đội Nga đang giao tranh khốc liệt với lực lượng Ukraine ở trung tâm thành phố Ugledar (còn được gọi là Vuhledar) tại Donetsk.

"Quân đội của chúng tôi đã tiến vào trung tâm thành phố. Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn, khi lực lượng tấn công của chúng tôi đã ở khu vực trung tâm", ông Rogov cho biết, đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đã lập vùng kiểm soát ở một số khu vực trong thành phố.

Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng rút các nhóm quân tấn công của họ khỏi Ugledar, nơi đang bị Nga bao vây, và việc luân chuyển các đơn vị của đối phương gần như là không thể.

Hãng tin Tass dẫn lời lãnh đạo DPR Denis Pushilin do Nga bổ nhiệm tuyên bố, quân đội Nga đang cải thiện vị trí hàng ngày tại Ugledar.

"Chúng tôi đã ghi nhận những bước tiến hàng ngày về vị trí cũng như ghi nhận sự bao vây rất nghiêm trọng đối với Ugledar", ông nói.

Người đứng đầu DPR cho biết hầu hết các tân binh Ukraine được triển khai đến Ugledar đều đầu hàng quân đội Nga.

"Những lực lượng tăng viện mà đối phương có thể điều động đến Ugledar, bao gồm những binh lính không được huấn luyện bài bản, gồm những người mới được huy động và bị cưỡng ép huy động ở Ukraine, hầu hết đều đầu hàng", ông Pushilin xác nhận.

Theo trang tin quân sự Avia Pro, Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine đã ra lệnh rút quân khỏi thành phố Ugledar, vốn từ lâu đã là một trong những khu vực chiến lược quan trọng trên tiền tuyến. Theo các nguồn tin, quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt và các cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga, lực lượng đang tích cực tiến về hướng này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã ra lệnh giữ Ugledar bằng mọi giá cho đến khi ông trở về sau chuyến thăm New York, nơi ông đã dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và tiến hành một loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới.

Theo các chuyên gia, mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky mang tính chính trị nhiều hơn là quân sự, vì Ugledar mang ý nghĩa tượng trưng và việc giữ thành phố này giúp chứng minh sức mạnh của quân đội Ukraine.

Ukraine đầu hàng, rút quân khỏi gọng kìm của Nga ở pháo đài Donbass - 2

Các mặt trận giao tranh ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Sky).

Forbes dựa vào thông tin từ thực địa cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 72 của Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã bắt đầu rút lui khỏi vị trí phòng thủ trong bối cảnh Nga siết chặt vòng vây với Ugledar.

Ông Pushilin nói rằng việc kiểm soát Ugledar có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở tiền tuyến miền Đông Ukraine. Từ đây, Nga có thể tiến tới Pokrovsk và Kurakhove một cách dễ dàng, tạo ra thế vây bọc các tuyến huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donbass.

Thành phố tiền tuyến này nằm cách khu vực Nga kiểm soát ở Donetsk khoảng 50km về phía tây nam và cách biên giới hành chính với tỉnh Zaporizhia khoảng 40km về phía đông.

Ugledar đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công kể từ khi cuộc xung đột toàn diện nổ ra vào năm 2022 và đã trở thành "chìa khóa" cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam của tỉnh Donetsk.

Nằm cách Pokrovsk, nút giao chiến lược ở Donetsk và trung tâm hậu cần huyết mạch ở miền Đông Ukraine, 50km về phía nam, Ugledar thường được gọi là "pháo đài" vùng Donbass.

Việc mất Ugledar sẽ gây ra mối đe dọa cho sườn phía nam của Pokrovsk, một thành phố khác mà Ukraine đang phải vật lộn để giữ vững trong bối cảnh diễn ra các cuộc tấn công liên tục của Nga.

Theo Sputnik, Tass