1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine công bố thương vong sau vụ tấn công ồ ạt của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ít nhất 37 người chết, 170 người bị thương sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine ngày 8/7.

Ukraine công bố thương vong sau vụ tấn công ồ ạt của Nga - 1

Tòa nhà được cho là bệnh viện ở Ukraine bị phá hủy sau cuộc tập kích của Nga ngày 8/7 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương sau khi Nga tấn công vào một số tỉnh, thành của Ukraine. Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Nga trong vòng vài tháng trở lại đây.

Theo Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine, trong số những người thiệt mạng, 33 người ở thành phố Kiev, 11 người ở tỉnh Dnipropetrovsk

Ngoài ra, khoảng 100 cơ sở hạ tầng bị phá hủy, trong đó có trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện.

Ông Zelensky đã lên án vụ tấn công và kêu gọi các đồng minh, đối tác hỗ trợ Kiev nhiều hơn nữa để đối phó với mối đe dọa.

"Chúng tôi cần bắn hạ tên lửa của Nga, phá hủy máy bay chiến đấu Nga ngay tại căn cứ. Chúng tôi cần thực hiện các bước đi mạnh mẽ. Thế giới có thể làm điều này, các đồng minh và đối tác có thể làm điều này", ông Zelensky kêu gọi.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, rạng sáng 8/7, Nga đã sử dụng ít nhất 44 tên lửa, gồm nhiều loại, để tấn công các thành phố của Ukraine. Trong đó, các tổ hợp phòng không của Ukraine bắn hạ thành công 33 tên lửa.

Ông Ihnat thừa nhận, Nga đang không ngừng cải tiến không chỉ các máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công mà còn cả các vũ khí tấn công đường không khác, như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Tên lửa của Nga hiện được trang bị các tính năng bổ sung, bao gồm radar và bẫy nhiệt. Do vậy, các tên lửa này ngày càng khó phát hiện và phá hủy.

"Trong vụ tấn công hôm nay, tên lửa hành trình của Nga đã bay ở độ cao cực thấp. Đôi khi chúng tôi buộc phải phá hủy chúng ở độ cao chưa đến 50m, điều này tất nhiên cũng có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp trên mặt đất", ông Ihnat nói.

Vụ tấn công của Moscow diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là sắp tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây và trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO vào 9-11/7 tại Washington.

Mỹ đã kêu gọi tiến hành điều tra vụ tấn công mặc dù Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng của họ chỉ tấn công các mục tiêu công nghiệp quốc phòng và căn cứ không quân của Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích vụ tấn công và cho biết thêm hội nghị thượng đỉnh ở Washington sẽ đưa ra quyết định về việc tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.

"Nga phải hiểu rằng họ không thể chờ đợi những điều đó. Họ cần ngồi xuống và chấp nhận một giải pháp", ông Stoltenberg nói.

Tuần trước, cả Nga và Ukraine đều từ chối đề xuất của Thủ tướng Hungary Viktor Orban về một lệnh ngừng bắn ngắn hạn để thúc đẩy các bên ngồi vào bàn đàm phán. Moscow và Kiev lo ngại đối phương có thể lợi dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lực lượng, tái vũ trang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột, thay vì ngừng bắn hay đóng băng xung đột. Ông cũng cho rằng, cuộc xung đột này khó có thể giải quyết thông qua trung gian.

Theo Reuters, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine