1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine chọc thủng phòng tuyến, tạo bàn đạp phản công tại Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố một lữ đoàn của lực lượng này đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga tại khu vực Bakhmut.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến, tạo bàn đạp phản công tại Bakhmut - 1

Pháo binh Ukraine khai hỏa tại khu vực Donbass trong xung đột với Nga (Ảnh: Defense Express).

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự ngày 18/5, quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của lực lượng này đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga tại khu vực ngoại ô phía Tây thành phố Bakhmut. Theo Lữ đoàn tấn công số 3, một đoạn phòng tuyến dài 2.000m của quân đội Nga đã bị chọc thủng và các binh sĩ Ukraine đã tiến thêm được 700m.

"Lữ đoàn tấn công số 3 đã tiến hành một chiến dịch đột kích vào khu vực ngoại ô phía Tây của Bakhmut, tạo bàn đạp thuận lợi cho các đợt phản công sau này. Một khu vực phòng tuyến dài 2.000m của Nga đã bị chọc thủng và quân đội Ukraine đã tiến sâu được thêm 700m", Lữ đoàn tấn công số 3 thuộc quân đội Ukraine tuyên bố.

Quân đội Ukraine cho biết thêm, khoảng 350 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu sau cuộc đột kích trên.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến, tạo bàn đạp phản công tại Bakhmut - 2

Khói bốc lên tại thành phố Bakhmut sau những trận giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine (Ảnh: AP).

Cũng trong ngày 18/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công, qua đó gây ra thiệt hại lớn cho lực lượng Nga trong vòng 24 giờ qua.

Theo đó, máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine đã tiến hành 6 vụ không kích nhằm vào các vị trí tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự của Nga. Bảy máy bay không người lái (UAV) giám sát, một kho đạn lớn, 3 tổ hợp lựu pháo, một tổ hợp tên lửa phòng không, 7 tổ hợp tác chiến điện tử cùng một đài radar của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu sau các vụ tập kích trên. Ngoài ra, 21 tên lửa hành trình của Nga cũng đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ trong ngày qua.

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã điều động thêm nhiều binh sĩ tới các khu vực miền Đông và miền Nam nước này để gia cố phòng tuyến trước đợt phản công lớn của phía Kiev.

Các đợt không kích cũng được quân đội Nga tiến hành tại các khu vực Novopil và Burlatske tại vùng Donetsk, Olhivske,  Charivne, Bilohiria, Mala Tokmachka, Novodanylivka, Novoandriivka, Stepove, Kamianske và Plavni thuộc vùng Zaporizhia cùng thành phố Kherson để làm giảm bước tiến của quân đội Ukraine.

Ukraine chọc thủng phòng tuyến, tạo bàn đạp phản công tại Bakhmut - 3

Một cuộc phản công lớn đang được Ukraine chuẩn bị tại khu vực 4 tỉnh ly khai của Ukraine sáp nhập vào Nga hồi cuối năm 2022 (Bản đồ: Aljazeera).

Tại Kherson, nhà chức trách thân Nga cũng đang tích cực tiến hành các biện pháp phản gián nhằm thắt chặt an ninh tại khu vực ly khai này. Nhiều chốt kiểm soát an ninh đã được dựng lên tại các con đường huyết mạch tại Kherson.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Ukrainska Pravda