1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cạn kiệt vũ khí, khó chặn đà tiến công của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine thừa nhận lực lượng Kiev không có đủ vũ khí để ngăn cản bước tiến của quân đội Nga.

Ukraine cạn kiệt vũ khí, khó chặn đà tiến công của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Về việc ngăn chặn các hoạt động phản công của Nga, hiện không có đủ vũ khí thích hợp (ở Ukraine)", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 6/4.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt đạn pháo bằng máy bay không người lái. Ông thừa nhận, mặc dù điều này "có hiệu quả nhưng không thể thay thế được" đạn pháo. Ông cũng khẳng định "một số sáng kiến (phòng thủ) của Kiev đã bắt đầu phát huy tác dụng".

Ông Zelensky cảnh báo Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội.

"Nếu họ tiếp tục tấn công (Ukraine) mỗi ngày như cách họ đã làm trong tháng trước, chúng tôi có thể cạn kiệt tên lửa và các đối tác đều hiểu điều đó", ông Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, Ukraine có đủ kho dự trữ phòng không để đối phó với Nga ở thời điểm hiện tại, nhưng Kiev đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc cần bảo vệ những mục tiêu nào.

Nhà lãnh đạo Ukraine đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tên lửa Patriot. Ông cho rằng, các hệ thống phòng không tinh vi của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm và Ukraine sẽ cần 25 hệ thống Patriot để bao phủ toàn bộ đất nước.

Ông cho biết Ukraine sẽ đồng ý với gói viện trợ của Mỹ dưới hình thức cho vay.

"Chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào", ông Zelensky tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng điều quan trọng là viện trợ được chuyển đến Ukraine "càng sớm càng tốt".

Lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa trong đêm 5/4, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

Theo chỉ huy không quân Ukraine, Nga đã tấn công bằng 32 máy bay không người lái Shahed và phóng 6 tên lửa. Giới chức Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình và 28 máy bay không người lái của Nga.

Thống đốc vùng Kharkov, Oleh Syniehubov, cho biết các cuộc tấn công tên lửa vào thành phố đã làm hư hại nhà cửa, trạm xăng, trường mẫu giáo, quán cà phê, cửa hàng và ô tô. Thành phố này đã chịu thiệt hại nặng nề sau nhiều tháng bị Nga tập kích.

Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất lập một quỹ hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Cụ thể, quỹ này có trị giá 100 tỷ euro nhằm hỗ trợ Ukraine trong vòng 5 năm.

Đề xuất sẽ trao cho liên minh phương Tây vai trò trực tiếp hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine.

Cho đến nay, NATO tập trung vào viện trợ phi sát thương cho Ukraine vì lo ngại rằng vai trò trực tiếp hơn có thể gây ra căng thẳng leo thang với Nga. Các thành viên của tổ chức này đã cung cấp hàng tỷ USD vũ khí trên cơ sở song phương.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết ngày càng có quan điểm trong NATO rằng đã đến lúc phải đưa viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng bền vững hơn và NATO là nơi tốt nhất để làm điều đó.

Theo Guardian