1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc "rất tự tin" hộp đen MH370 được xác định

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 11/4 khẳng định ông “rất tự tin” rằng những tín hiệu xung điện thu được trong quá trình tìm kiếm MH370 là của hộp đen chiếc máy bay này. Trong khi đó cơ trưởng được khẳng định là người nói “chúc ngủ ngon”.

Thủ tướng Úc Tony Abbott
Thủ tướng Úc Tony Abbott

Thông tin được đài ABC của Úc đăng tải. Theo đó, phát biểu từ Thượng Hải, Trung Quốc, ông Abbott tuyên bố: “Chúng tôi đã thu hẹp rất nhiều khu vực tìm kiếm, và rất tự tin rằng những tín hiệu đó đến từ hộp đen của máy bay”.

Ông cũng thừa nhận rằng những tín hiệu này đang có dấu hiệu yếu dần.

“Dù vậy, chúng tôi đang bước vào một giai đoạn mà tín hiệu chúng tôi rất tin tưởng rằng đến từ hộp đen đang bắt đầu yếu dần. Chúng tôi hy vọng có thể thu được nhiều thông tin nhất có thể trước khi những tin hiệu đó tắt hẳn”, ông Abbott nói.

Đến nay các hộp đen của máy bay, hay bộ ghi dữ liệu chuyến bay và bộ ghi âm buồng lái, được xem là yếu tố then chốt có thể giải mã sự biến mất kỳ lạ của chuyến bay MH370. Chiếc Boeing 777-200 của Malaysia Airlines đã mất tích khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur, tới Bắc Kinh, và được khẳng định đã rơi tại Ấn Độ Dương.

Trong ngày hôm qua, một máy bay tuần tra P-3 Orion của không quân Úc đã lần thứ 5 thu được tín hiệu xung điện, nghi từ bộ phát tín hiệu ping của hộp đen.

Với việc các phân tích về tín hiệu này đang được thực hiện, Trung tâm điều phối các cơ quan hỗn hợp (JACC) tại Perth ngày hôm nay cho biết, việc tìm kiếm giờ được thu hẹp xuống chỉ còn 2 khu vực, với tổng diện tích 46.713 km2. Tâm điểm của vùng tìm kiếm nằm cách Perth 2312 km về phía Tây Bắc.

Trước đó, trong ngày thứ Năm, diện tích khu vực tìm kiếm là 57.900 km2.

Các máy bay của không quân Úc đã thả nhiều phao mang theo thiết bị dò tìm sóng âm sonar để tăng tối đa khả năng phát hiện âm thanh trong khu vực nghi vấn. Thiếu tướng hải quân Úc Peter Leavy cho biết mỗi phao như vậy sẽ mang theo một thiết bị có thể ghi nhận âm thanh ở độ sâu 300m dưới mặt nước và truyền dữ liệu về cho máy bay tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm dưới đáy biển hiện tại có diện tích khoảng 1300 km2, và việc thu hẹp khu vực này nhiều nhất có thể sẽ là vô cùng quan trọng, trước khi triển khai tàu lặn không người lái lập bản đồ sonar về vùng đáy biển nghi vấn có mảnh vỡ.

Tàu Bluefin 21 sẽ phải cần quỹ thời gian gấp 6 lần so với các thiết bị định vị bộ phát tín hiệu ping được kéo bởi tàu Ocean Shield, để rà soát hết cùng một diện tích đáy biển. Sau đó sẽ cần thêm từ 6 tuần đến 2 tháng để lập bản đồ đáy biển khu vực tìm kiếm. Đó là lí do vì sao các thiết bị rò sóng âm vẫn đang được sử dụng để thu hẹp vùng tìm kiếm, đại úy hải quân Mỹ Mark Matthews nói.

Trong một diễn biến khác, một quan chức chính phủ Malaysia hôm qua khẳng định cơ quan điều tra đã kết luận cơ trưởng chính là người đã nói những từ cuối cùng với đài kiểm soát không lưu: “Chúc ngủ ngon, 370 Malaysia”. Họ cũng khẳng định giọng nói không hề có dấu hiệu bị ép buộc.

Thanh Tùng
Tổng hợp