1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc mua máy bay do thám Mỹ để tuần tra biên giới

(Dân trí) - Úc đã thông báo sẽ mua các máy bay do thám không người lái của Mỹ để bảo vệ biên giới và các lợi ích thương mại.

Máy bay do thám không người lái MQ-4C Triton của Mỹ.

Máy bay do thám không người lái MQ-4C Triton của Mỹ.

Phi đội, sẽ đặt tại Adelaide, sẽ cung cấp cho lực lượng phòng thủ "các khả năng giám sát hàng hải chưa từng có", Thủ tướng Úc Tony Abbott cho hay. Các máy bay này cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các tài nguyên năng lượng.

Các máy bay do thám, hiện vẫn đang được được hải quân Mỹ thử nghiệm, có thể bay trên không tới 33 giờ. Hiện Úc chưa quyết định số lượng các máy bay do thám sẽ mua.

"Chúng ta cần phải có một khả năng phòng thủ mạnh. An ninh quốc gia cũng quan trọng như an ninh kinh tế", ông Abbott nói. "Do Úc có trách nhiệm đối với 11% đại dương của thế giới, nên việc chúng ta có khả năng giám sát hàng hải hiệu quả là điều rất quan trọng".

Các máy bay do thám không người lái MQ-4C Triton, sử dụng để trinh sát, có thể hoạt động ở độ cao 16.760 m. Kích cỡ của nó chỉ tương đương một máy bay nhỏ với sải cánh 40 m.

Thủ tướng Abbott cho hay kế hoạch mua sắm trên sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Nam Úc với các khoản đầu tư trị giá khoảng 90 triệu USD.

Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh Úc tăng cường tuần tra biên giới trên biển để ngăn chặn những người nhập cư trái phép tới nước này bằng thuyền từ quốc gia láng giềng Indonesia.

An Bình
Theo BBC