1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV sát thủ của Nga tập kích, bắn cháy "Báo thép" Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga tuyên bố phá hủy thêm hai xe tăng Leopard do Đức sản xuất trong cuộc giao tranh ở khu vực Kupyansk, Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/9 thông báo, nhóm quân sự phía tây đã nổ súng vào lực lượng Ukraine gần các khu định cư Artemovka ở vùng Lugansk, cũng như Sinkovka, Berestovoe và Ivanovka ở vùng Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đã mất tổng cộng 20 quân nhân, 2 xe tăng Leopard và 3 phương tiện khác trong các cuộc tấn công.

Xe tăng Leopard bị phá hủy ở Ukraine (Nguồn: RT).

RT đã đăng tải đoạn video ghi lại cuộc tấn công nhằm vào các xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Theo chỉ huy của lữ đoàn phá hủy xe tăng, các phương tiện này bị phát hiện vào ban đêm và bị bắn trúng vào lúc 8h bằng máy bay không người lái (UAV) Lancet.

UAV Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là "Lancet", tức là "dao mổ", vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, nhóm lực lượng phía Nam của Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Vodyanoye và Maryinka ở vùng Donetsk. Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có tới 200 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công tại mặt trận này, ngoài ra 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 ô tô cũng bị phá hủy.

Nga tập kích bắn cháy xe tăng Leopard của Ukraine (Nguồn: RT).

Trong khi đó, Ukraine được cho là đã từ chối một số đợt chuyển giao xe tăng Leopard từ các đối tác phương Tây. Theo hãng tin Der Spiegel của Đức, Kiev đã từ chối nhận lô 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 với lý do chúng cần được sửa chữa và bảo trì toàn diện. Việc sửa chữa này đòi hỏi các phụ tùng đặc biệt và chuyên môn kỹ thuật mà Kiev hiện không có.

Kênh TV 2 của Đan Mạch tiết lộ hơn 50% lô xe tăng Leopard 1 mới do Đan Mạch cung cấp cho Ukraine bị lỗi. TV 2 đã trích dẫn một văn bản tóm tắt của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen gửi tới các đồng minh, trong đó ông thừa nhận 12 trong số 20 xe tăng do Đan Mạch cung cấp cho Ukraine gặp vấn đề.

10 chiếc trong số các xe tăng trên đã có mặt ở Ukraine, mặc dù Bộ trưởng Poulsen cho biết chúng có những khiếm khuyết nhỏ và đang được các thợ sửa chữa địa phương xử lý. 10 xe tăng còn lại được cho là vẫn còn ở Ba Lan, trong đó có ít nhất 2 chiếc gặp lỗi nghiêm trọng.

UAV sát thủ của Nga tập kích, bắn cháy Báo thép Ukraine - 1

Xe tăng Leopard 1A5 (Ảnh: Getty).

Vào tháng 2, Đức tuyên bố sẽ cung cấp hơn 100 xe tăng Leopard cho Kiev trong nỗ lực phối hợp chung với Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, theo báo cáo của Die Welt vào đầu tháng 8, cho đến nay chỉ có 10% số xe tăng cam kết được giao.

Sau khi Kiev từ chối nhận hàng, phía Đức được cho là đã cử một nhóm chuyên gia tới Ba Lan, nơi xe tăng sẽ được chuyển vào Ukraine. Sau quá trình kiểm tra, các chuyên gia được cho là đã kết luận rằng, các xe tăng Leopard "đã hao mòn sau đợt huấn luyện của binh lính Ukraine ở Đức và cần được sửa chữa".

Mẫu nâng cấp của xe tăng Leopard 1 là Leopard 2 với lớp áo giáp dày hơn, pháo lớn hơn với tầm bắn xa hơn, động cơ mạnh hơn và hệ thống điều khiển tiên tiến hơn. Cả 2 mẫu xe tăng Leopard 1 và 2 đều được Ukraine sử dụng trong cuộc phản công.

Theo RT