1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú gốc Trung Quốc lĩnh án 13 năm tù

Thanh Thành

(Dân trí) - Một tòa án ở Thượng Hải, Trung Quốc tuyên án tỷ phú Canada gốc Trung Quốc Tiêu Kiến Hoa 13 năm tù và phạt tập đoàn Tomorrow Holding của ông này số tiền kỷ lục 55,03 tỷ nhân dân tệ (8,1 tỷ USD).

Tỷ phú gốc Trung Quốc lĩnh án 13 năm tù  - 1

Tý phủ Tiêu Kiến Hoa (Ảnh: AP).

Theo tuyên bố ngày 19/8 của Tòa án Thượng Hải, tỷ phú Tiêu Kiến Hoa đã có các hành vi tham nhũng bao gồm hối lộ và sử dụng tiền bất hợp pháp.

Ông Tiêu và tập đoàn Tomorrow Holdings bị phát hiện tiêu thụ trái phép trái phiếu nhà nước, sử dụng tài sản được ủy thác và tiền bất hợp pháp. Tòa án cho biết, ông Tiêu đã bị phạt 6,5 triệu nhân dân tệ (954,655 USD) vì các tội danh này.

Cũng theo tuyên bố của tòa án, tỷ phú Tiêu và Tập đoàn Tomorrow Holding đã "vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý tài chính" và "làm tổn hại an ninh tài chính nhà nước".

Tòa án cho biết, từ năm 2001- 2021, ông Tiêu và Tập đoàn Tomorrow Holdings đã hối lộ cổ phiếu, bất động sản, tiền mặt và các tài sản khác cho các quan chức chính phủ nhằm tránh bị giám sát tài chính và tìm kiếm các lợi ích bất hợp pháp. Tổng trị giá hối lộ hơn 680 triệu nhân dân tệ.

Tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, 50 tuổi, sinh ra tại Trung Quốc nhưng đã nhập tịch Canada sau khi mua bất động sản ở đây.

Ông Tiêu, người được biết là có mối liên hệ với giới tinh hoa của Trung Quốc, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ năm 2017 sau khi bị điều tra.

Vào năm 2016, tài sản ròng của ông Tiêu ước tính vào khoảng 5,97 tỷ USD. Ông Tiêu bị bắt vào tháng 1/2017 tại khách sạn Four Seasons ở Hong Kong, nơi doanh nhân này sống nhiều năm sau khi rời đại lục. 

Theo Reuters