1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Ấn Độ dành 21 tỷ USD làm từ thiện

(Dân trí) - Tài phiệt Ấn Độ Azim Premji trở thành tỷ phú hào phóng nhất lịch sử Ấn Độ sau khi cam kết dành thêm 34% cổ phần của mình (tương đương 7,5 tỷ USD) cho hoạt động từ thiện, nâng tổng số tiền dành cho hoạt động từ thiện của tỷ phú này lên 21 tỷ USD.

ty phu.jpg
Tỷ phú Ấn Độ Azim Premji (Ảnh: Reuters)


Straits Times ngày 14/3 cho biết, Chủ tịch tập đoàn công nghệ Wipro của Ấn Độ, tỷ phú Azim Premji, quyết định chuyển thêm 34% cổ phần của mình cho Quỹ từ thiện Azim Premji Foundation do ông sáng lập nhằm khuyến khích các hoạt động giáo dục.

"Với hành động này, tổng tài sản mà ông Premji dành cho từ thiện là 21 tỷ USD”, thông cáo của Quỹ từ thiện Azim Premji Foundation cho biết.

Quỹ Azim Premji do tỷ phú Azim thành lập năm 2001 chủ yếu hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Quỹ này đã lập ra Đại học Azim Premji để đào tạo giáo sư trong lĩnh vực giáo dục và phát triển con người. Quỹ này dự kiến sẽ mở rộng quy mô đáng kể trong những năm tới.

Ông Azim, 73 tuổi, là người giàu thứ hai Ấn Độ và xếp thứ 51 trong danh sách tỷ phú toàn cầu do Bloomberg khảo sát.

Năm 1996, khi cha qua đời, ông bỏ dở chương trình học tại Đại học Stanford (Mỹ) để trở về tiếp quản công ty kinh doanh dầu ăn của gia đình và sau đó mở rộng sang lĩnh vực phần mềm. Wipro hiện có một trung tâm sáng tạo tại thung lũng Silicon, tập trung vào phát triển công nghệ và hợp tác với các công ty khởi nghiệp.

Minh Phương
Theo Straits Times