Tỷ lệ việc làm của người nhập cư tại EU cao kỷ lục

(Dân trí) - Tỷ lệ việc làm của người nhập cư tại Liên minh châu Âu (EU) đã lên kỷ lục trong năm 2025, thu hẹp khoảng cách với các lao động bản địa nhưng vẫn để ngỏ tiềm năng lao động đáng kể chưa được khai thác.

Tỷ lệ việc làm của người nhập cư tại EU cao kỷ lục - 1

Công nhân xây dựng ở Đức (Ảnh: Reuters).

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Di cư (CreAM) thuộc Quỹ ROCKWOOL Berlin, tỷ lệ việc làm trong số những người nhập cư vào EU đã tăng lên 68,2% vào năm 2025, từ mức 67,8% của năm 2024.

"Tỷ lệ người nhập cư có việc làm đã gia tăng trong nhiều năm và các con số này đang tiến gần đến mức của người bản địa", Tommaso Frattini, phó giám đốc CReAM cho biết.

Sự cải thiện lớn nhất là ở nhóm người nhập cư ngoài EU, những người có tỷ lệ việc làm tăng từ 59,4% lên 66% trong giai đoạn 2017-2025 và thu hẹp khoảng cách với lao động bản địa. Tỷ lệ việc làm trong số những người nhập cư từ các nước EU cũng tăng, từ 71,1% lên 74,8%. Trong số những người làm việc tại quốc gia nơi họ sinh ra, tỷ lệ này đã tăng từ 67,2% lên 71,6% trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, kết quả có sự chênh lệch rất lớn. Tỷ lệ việc làm của người nhập cư ngoài EU đặc biệt cao ở Malta, Cộng hòa Séc và Ireland nhưng thấp hơn nhiều ở Bỉ và Phần Lan. Tại Đức, tỷ lệ này ở mức 66,1%, so với 79,6% ở người bản địa.

Báo cáo cho biết những khoảng cách còn lại tập trung ở nhóm lao động nữ ngoài EU và những người di cư có trình độ học vấn cao.

"Thách thức hiện nay không còn đơn thuần là đưa người nhập cư vào làm việc, mà là đảm bảo rằng các kỹ năng của họ được tận dụng một cách tối đa", Christian Dustmann, giám đốc ROCKWOOL Berlin, nhận định.

Theo AFP