Mỹ tuyên bố phá hủy năng lực của quân đội Iran, cảnh báo không kích trở lại

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị đàm phán, nhưng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch quân sự.

Mỹ tuyên bố phá hủy năng lực của quân đội Iran, cảnh báo không kích trở lại - 1

Tàu chiến Mỹ tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã "phá hủy hải quân, phá hủy không quân, loại bỏ ban lãnh đạo và phá hủy các hệ thống phòng không” của Iran.

Ông cũng cho biết Mỹ đã phá hủy phần lớn năng lực sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran.

"Năng lực sản xuất UAV của họ hiện chỉ còn khoảng 7%", ông Trump nói trong bài phát biểu tại một cơ sở thử nghiệm của General Motors ở bang Michigan ngày 27/7.

"Hiện giờ họ đang trao đổi với chúng tôi về việc đạt được một thỏa thuận. Nhưng nếu chúng tôi không hành động cứng rắn, sẽ không có cuộc đàm phán nào cả”, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp "thông qua các bên trung gian cũng như trực tiếp, và chúng tôi đang gặp họ”.

"Chúng tôi đang đàm phán với Iran ngay lúc này", ông Trump cho biết, đồng thời khẳng định: "Các cuộc trao đổi đang diễn ra rất tích cực”.

Ông cũng cho rằng "những điều tốt đẹp có thể xảy ra”.

"Iran sẽ không đề nghị gặp nếu chúng tôi đang ở thế yếu. Lý do duy nhất khiến họ muốn gặp là vì chúng tôi đã giáng những đòn rất mạnh vào họ", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran theo đề nghị của chính quyền Tehran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ nối lại các đòn tấn công nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới.

"Họ đã rất lịch sự đề nghị chúng tôi: “Làm ơn dừng lại, hãy gặp nhau”. Đó là tình hình hiện nay, chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ quay trở lại các hành động như trước đây”, ông Trump cho biết thêm.

Ông Trump cũng nói với hãng tin Axios rằng Mỹ đang tiến hành "các cuộc đàm phán rất sâu" với Iran.

"Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả, chúng tôi sẽ quay trở lại với các hành động quân sự rất mạnh”, ông cảnh báo.

Tổng thống Trump cho biết đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công Iran vì các quốc gia đang đóng vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đã đề nghị ông làm như vậy.

"Tất cả những người đang làm việc với Iran đều nói với tôi: “Đừng nổ súng””, ông kể lại.

Khi được hỏi ông sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian cho giải pháp ngoại giao, ông Trump trả lời: "Không nhiều. Hoặc mọi việc diễn ra nhanh chóng, hoặc sẽ không có gì cả”.

Tổng thống Trump thừa nhận Mỹ có thể cần bổ sung thêm các loại đạn dược tiên tiến khi cuộc xung đột với Iran đang làm tiêu hao kho dự trữ, nhưng khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ năng lực để tiếp tục chiến dịch quân sự.

"Chúng tôi đang ở trong tình trạng rất tốt. Tuy nhiên, đối với một số loại vũ khí hiện đại hơn, chắc chắn chúng tôi muốn có thêm", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ.

Ông cho biết Mỹ vẫn còn "rất nhiều đạn dược" thuộc nhiều chủng loại khác nhau, nhưng đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm vì đã chuyển giao nhiều loại vũ khí tiên tiến cho Ukraine.

"Chúng tôi có rất nhiều loại đạn dược tầm trung. Nhưng thành thật mà nói, tôi muốn có thêm", ông nói.

Theo Tổng thống Trump, các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang đẩy nhanh đáng kể tốc độ sản xuất vũ khí, trong đó có các tên lửa đánh chặn Patriot.

Cuối tuần qua, truyền thông Mỹ đưa tin các cố vấn của ông Trump đã bày tỏ lo ngại về tình trạng kho dự trữ đạn dược của Mỹ cũng như những hệ lụy tiềm tàng khác, khi Tổng thống cân nhắc khả năng leo thang chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong một cuộc họp diễn ra tuần trước.

Tổng thống Trump quyết định tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau 13 đêm không kích liên tục. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết việc tạm dừng các cuộc không kích nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran tiến triển.

Theo Times of Israel