1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ dọa Nga khi F-35 sẵn sàng trực chiến

Tạp chí Business Insider dẫn lời Tướng Herbert Carlisle, người đứng đầu Bộ Tham mưu Không quân Mỹ cho biết, lực lượng này đã ấn định thời điểm F-35 trực chiến.

Âm thầm triển khai F-35

Tướng Herbert Carlisle phát biểu rằng phi cơ chiến đấu này sẽ sớm sẵn sàng chiến đấu. "Máy bay đang gần đạt khả năng hoạt động ban đầu. Tôi sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi sẽ bàn với Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James và tham mưu Không quân Mỹ David Goldfein và sẽ ấn định chính thức thời điểm máy bay có thể tham chiến".

Ngay trước tuyên bố này, văn phòng dự án F-35 cho biết tiêm kích thế hệ 5 này sẵn sàng chiến đấu vào ngày 1/8. Một số tướng Không quân Mỹ cũng có cùng câu trả lời.

Đặc biệt, Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ tuyên bố máy bay F-35 đã sẵn sàng phục vụ quân đội vào mùa hè năm 2015. Như vậy cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được phi cơ chiến đấu thế hệ mới nhất của Mỹ có thể tham chiến hay chưa.

Tiêm kích F-35 phô diễn sự cơ động tại Anh.
Tiêm kích F-35 phô diễn sự cơ động tại Anh.

Dù chưa thể khẳng định F-35 đã trực chiến hay sẵn sàng trực chiến hay chưa nhưng Không quân Mỹ vừa bất ngờ triển khai 7 phi cơ F-35 tới căn cứ không quân Mountain Home ở bang Idaho (Mỹ).

Tại đây, chúng đã có một cuộc tập trận với các phi cơ tiêm kích F-15E và F-16. Không những vậy, F-35 cũng đã thử thả bom thật và đã cất cánh đầy đủ 88 lần mà không gặp bất kỳ trục trặc nào.

Ông Carlisle khẳng định: "Dựa trên những gì tôi được biết cũng như kết quả của đợt triển khai F-35 trên, tôi tin rằng chúng tôi có thể sớm tuyên bố F-35 đạt khả năng hoạt động ban đầu trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 12/2016".

Đe dọa đối thủ

Khi Mỹ đang còn úp mở về thời gian trực chiến của F-35 thì Tạp chí quốc phòng Business Insider dẫn lời Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu, Đại tướng Frank Gorenc cho biết, sức mạnh của tiêm kích F-35 của Mỹ sẽ khiến mọi đối thủ, trong đó có Nga, phải chùn bước.

"Khả năng răn đe là nền tảng của uy tín, sức mạnh và tính sẵn sàng chiến đấu của một quân đội. Chiếc siêu tiêm kích này sẽ cho mọi người thấy những gì chúng tôi có thể làm trên không, trên biển và trên đất liền. Khả năng của F-35 thừa sức răn đe bất cứ một kẻ thù nào của phương Tây", tướng Gorenc tuyên bố.

Trước khi ông Gorenc đưa ra tuyên bố này, một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ, Tướng James Holmes, Phó Tham mưu trưởng Không quân đã phát ngôn gây sốc khi khẳng định, nửa thế kỷ tới, Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển máy bay mạnh hơn F-35.

Tuyên bố này được ông James Holmes nói đến trong bài viết đăng tải trên tạp chí quốc phòng National Interest sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố tiêm kích tàng hình F-35 sẽ phục vụ thêm 6 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2070.

Trước kế hoạch này, các tướng lĩnh Mỹ cảnh báo rằng Nga và Trung Quốc sẽ không mất nhiều thời gian để thiết kế và chế tạo những máy bay mạnh hơn chiếc F-35 đắt đỏ.

Ông James Holmes cho rằng: “Trong thực tế, cả Nga và Trung Quốc đã dần lấp đầy khoảng cách kỹ thuật như chuyên gia phân tích quốc phòng Dave Majumdar đã viết trên National Interest rằng: Qua nửa thế kỷ sau, Nga và Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển những máy bay mạnh hơn F-35 – thực vậy, đã có những chỉ dấu cho thấy họ đã có cách”.

Trong khi đó, Đại tá Không quân Mỹ, Mike Pietrucha cũng chia sẻ cảm nghĩ trên trang web War on the Rocks: “Chúng ta đã có công nghệ vượt qua những nhà thiết kế phòng không của cả Nga và Trung Quốc giống như sự tiến xa hơn về công nghệ đã mang lại cho chúng ta lợi thế quyết định trong 1/4 thế kỷ trước”.

Clip tiêm kích F-35 trình diễn tại căn cứ Fairford (Anh):

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt