1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Lục quân Nam Phi thăm Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trung tướng Lawrence Mbatha, Tư lệnh Lục quân Nam Phi, đã có chuyến thăm thủ đô Moscow của Nga.

Tư lệnh Lục quân Nam Phi thăm Nga  - 1

Trung tướng Lawrence Mbatha, Tư lệnh Lục quân Nam Phi (Ảnh: Defence Web).

Reuters dẫn nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF) hôm 15/5 xác nhận, Tư lệnh Lục quân nước này, Trung tướng Lawrence Mbatha, đã có chuyến thăm thủ đô Moscow để tiến hành các cuộc gặp song phương với giới chức quốc phòng Nga. Tại đây, tướng Mbatha cũng sẽ viếng thăm một số học viện quân sự của Nga.

"Nam Phi có mối quan hệ quốc phòng song phương với nhiều quốc gia trong khu vực và trên trường quốc tế", tuyên bố của SANDF nhấn mạnh, đồng thời tiết lộ chuyến đi của Trung tướng Mbatha tới Nga đã được lên kế hoạch từ trước đó.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có các đồn đoán về mối quan hệ giữa Nga và Nam Phi.

Trước đó, trao đổi với truyền thông hôm 11/5, Đại sứ Mỹ Reuben Brigety II cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho một tàu chở hàng của Nga bị trừng phạt vào cuối năm ngoái.

Bộ Ngoại giao Nam Phi sau đó đã triệu tập Đại sứ Brigety lên gặp Ngoại trưởng Naledi Pandor, đồng thời bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với phát biểu của Đại sứ Mỹ.

Sau cuộc gặp với nhà chức trách Bộ Ngoại giao Nam Phi, Đại sứ Brigety đã lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình.

"Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội nói chuyện với Ngoại trưởng Pandor vào tối nay và sửa chữa bất kỳ ấn tượng sai lầm nào từ phát ngôn công khai của tôi", ông Brigety viết trên Twitter cá nhân.

Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga ở châu Phi và vẫn đang giữ quan điểm trung lập với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Vào đầu năm 2023, Nam Phi đã tiến hành một cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn cùng Nga và Trung Quốc.

Theo Reuters