1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc châm chọc Mỹ sau vụ tàu chiến bị đâm móp

(Dân trí) - Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 22/8 đăng tải bài viết chế giễu mức độ sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Mỹ sau vụ tàu khu trục USS John S. McCain hư hại hặng vì va chạm với tàu dầu ở vùng biển gần Singapore hôm qua.


Tàu khu trục USS John S. McCain bị đâm móp mạn trái. (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục USS John S. McCain bị đâm móp mạn trái. (Ảnh: Reuters)

Tờ báo nói rằng: “Hai vụ va chạm xảy ra trong vòng 2 tháng cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực quản lý quân đội của Hải quân Mỹ đều giảm sút”.

Thời báo Hoàn cầu cũng chỉ trích Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ không có những biện pháp hiệu quả nhằm tránh các vụ va chạm ở Biển Đông. “Hoạt động của họ chỉ nhằm mục đích thăm dò Trung Quốc”, Thời báo Hoàn cầu viết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua cũng nói rằng, Trung Quốc “bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa tiềm ẩn của những vụ việc tương tự đến sự an toàn hàng hải ở Biển Đông và các khu vực lân cận”.

Những bình luận trên được đưa ra không lâu sau vụ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Hải quân Mỹ va chạm với một tàu dầu mang cờ Liberia chạy theo hướng từ Đài Loan đến Singapore.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, song giới chức Singapore khẳng định đây không phải một vụ va chạm cố ý.

Vụ va chạm khiến 5 thủy thủ tàu chiến Mỹ bị thương, 10 thủy thủ khác mất tích, trong khi tàu USS John S. McCain bị móp mạn trái khiến nước tràn vào các khoang bên trong tàu.

Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết, các thợ lặn của lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu vào bên trong các khoang bị ngập của tàu USS John S. McCain để tìm kiếm các thủy thủ mất tích. Các thủy thủ này có thể đã thiệt mạng trong các khoang ngập nước giống vụ va chạm của tàu USS Fitzgerald hai tháng trước.

Đây là vụ va chạm thứ hai của tàu chiến Mỹ với tàu hàng ở vùng biển châu Á trong vòng 2 tháng trở lại đây. Trong vụ va chạm của tàu USS Fitzgerald với tàu hàng Philippines, 7 thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng trong khi con tàu hư hại nặng buộc phải đưa về Mỹ sửa chữa.

Sau hai vụ việc này, Hải quân Mỹ đã quyết định tạm ngừng hoạt động của toàn bộ hạm đội của họ trên thế giới trong vòng 1-2 ngày vào tuần tới để kiểm tra lại.

Minh Phương

Theo CNBC