1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ về nguy cơ va chạm trên Biển Đông

(Dân trí) - Sau khi ứng cử viên cho vị trí ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra bình luận về chiến lược ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các khu vực ở Biển Đông, truyền thông Trung Quốc ngày 13/1 đã có bài viết chỉ trích quan điểm này, đồng thời cho rằng hành động của Mỹ nếu được thực hiện sẽ chỉ dẫn tới "chiến tranh".


Ông Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)

Ông Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)

Tờ Thời báo Hoàn cầu cảnh báo rằng Mỹ sẽ phải bước vào "cuộc chiến toàn diện" ở Biển Đông nếu ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các khu vực này.

Báo trên viết: "Ông Tillerson nên cân nhắc về các chiến lược của sức mạnh hạt nhân khi ông ấy muốn ép một cường quốc hạt nhân lớn không tiếp cận khu vực nào đó".

Ngoài ra, tờ Thời báo Hoàn cầu cũng cho rằng đề cử ông Tillerson vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều khả năng không thể vượt qua được cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Mỹ. Báo này nhận định: "Có vẻ như ông ấy muốn giành sự ủng hộ từ các thượng nghị sỹ Mỹ và tăng khả năng được bổ nhiệm vào vị trí ngoại trưởng bằng cách đưa ra quan điểm cứng rắn với Trung Quốc".

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ gần đây, ông Tillerson đã đưa ra quan điểm về việc muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng với Trung Quốc, cụ thể Washington sẽ không cho phép Bắc Kinh tiếp cận các khu vực ở Biển Đông.

Bài viết trên của tờ Thời báo Hoàn cầu là động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau khi Tổng thống đắc cử Trump có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng trước. Sau đó, ông Trump cũng có một số lần nhắc tới Trung Quốc qua mạng xã hội Twitter khi chỉ trích các biện pháp bảo vệ đồng nhân dân tệ của Bắc Kinh và các hoạt động của nước này ở Biển Đông.

Đáp lại những đoạn tweet của ông Trump, Tân Hoa Xã đã chạy ra một dòng tít có nhan đề: "Không ai ưa nổi người bị ảm ảnh bởi "chính sách đối ngoại qua Twitter".

Ngọc Anh

Theo Telegraph