1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc chỉ trích Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho đảo Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh vấn đề Đài Loan là "lằn ranh đỏ" mà Washington không nên vượt qua.

Trung Quốc vạch lằn ranh đỏ với Mỹ - 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei (Ảnh: Mod.gov.cn).

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei ngày 1/8 cho biết, Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối đến Washington về gói hỗ trợ vũ khí của Mỹ dành cho Đài Loan.

Ông Tan nêu rõ, Mỹ phải ngừng toàn bộ hoạt động "cấu kết quân sự" với đảo Đài Loan. "Vấn đề Đài Loan liên quan đến các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ không thể vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ", ông Tan nói.

Bắc Kinh hối thúc Washington tránh lún sâu hơn vào "con đường sai lầm và nguy hiểm".

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi quốc hội Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 345 triệu USD cho Đài Loan. Gói viện trợ bao gồm các thiết bị tình báo, giám sát và vũ khí hạng nhẹ giúp Đài Loan nâng cao năng lực phòng thủ, nắm bắt tình hình trên nhiều vùng và phòng không.

Gói viện trợ sẽ được lấy từ nguồn dự trữ của chính phủ Mỹ, giúp việc bàn giao diễn ra nhanh hơn bình thường.

Quốc hội Mỹ cho phép Tổng thống Joe Biden lấy thiết bị từ kho quân sự của Mỹ để viện trợ cho Đài Bắc, giống cách Washington cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tháng 2/2022.

Trung Quốc coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố thống nhất bằng mọi cách, kể cả biện pháp quân sự.

Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng vẫn tiến hành các thương vụ vũ khí với hòn đảo. Hồi tháng 7, một vị tướng của Mỹ cho rằng Washington và các đồng minh nên tăng cường cung cấp vũ khí cho Đài Loan trong những năm tới để giúp hòn đảo phòng vệ.

Theo Reuters