1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tức giận vì Mỹ định bán 4 tàu chiến cho Đài Loan

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ sự tức giận sau khi hạ viện Mỹ nhất trí cho phép bán 4 tàu chiến cho Đài Loan, cáo buộc Washington phớt lờ các phản đối của Bắc Kinh.

Một tàu chiến của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Một tàu chiến của Mỹ. (Ảnh minh họa)

Hạ viện Mỹ ngày 8/4 đã thông qua một nghị quyết cho phép bán cho Đài Bắc 4 tàu khu trục tên lửa cũ lớp Oliver Hazard Perry và tái khẳng định tầm quan trọng của Luật Quan hệ Đài Loan, vốn quy định rằng Mỹ sẽ trợ giúp Đài Loan trong trường hợp bị tấn công.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 9/4 cho hay nước này phản đối tất cả các vụ bán vũ khí cho Đài Loan, nói rằng điều đó là can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc.

"Phía Mỹ đã phớt lờ sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc và vẫn thông qua dự luật thúc đẩy các vụ bán vũ khí cho Đài Loan", Bộ quốc phòng cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web.

"Hành động này gây tổn thất lớn và chắc chắn sẽ cản trở và làm tổn hại sự phát triển của quan hệ Mỹ-Trung và sự phát triển hòa bình của quan hệ xuyên eo biển Đài Loan", tuyên bố nói thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra vào thời điểm Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang có chuyến thăm Bắc Kinh, nơi ông đã đưa ra những lời lẽ cứng rắn về lập trường của Washington trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các đồng minh của Washington trong khu vực.

Dự luật bán các tàu chiến cho Đài Loan còn cần được thượng viện thông qua trước khi trở thành luật.

Các vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan trong những năm gần đây đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ tại Trung quốc, nhưng không gây thiệt hại lớn đối với quan hệ giữa Bắc Kinh với Washington hay Đài Bắc.

Mặc dù Đài Loan và Trung Quốc đã ký kết một loạt thỏa thuận kinh tế và thương mại kể từ năm 2008, nhưng hai bên vẫn còn những ngờ vực về quân sự và chính trị lẫn nhau, đặc biệt là nhiều người Đài Loan vẫn lo sợ về các ý định thực sự của Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một vần lãnh thổ của mình và để ngỏ khả năng dùng vũ lực để giành lại hòn đảo.

An Bình