1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thúc giục không quân tích hợp khả năng vũ trụ và phòng thủ

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc giục không quân nước này tích hợp khả năng vũ trụ và phòng thủ nhằm đối phó với sự phát triển của các vũ khí vũ trụ trên thế giới.

Ông Tập Cận Bình thăm trụ sở không quân Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 14/4.
Ông Tập Cận Bình thăm trụ sở không quân Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 14/4.
 
Tới thăm trụ sở không quân Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 14/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng không quân đóng vai trò quyết định đối với an ninh quốc gia cũng như chiến lược quân sự. Ông Tập cho rằng không quân Trung Quốc nên có sức mạnh cân bằng trong các hoạt động phòng thủ và tấn công, hãng tin Xinhua ngày 15/4 đưa tin.

Ông Tập cũng yêu cầu bổ sung thêm các nguồn lực cho một “lực lượng chiến đấu kiểu mới” để đảm bảo rằng không quân có thể xử lý “nhanh và hiệu quả” đối với các tình huống khẩn cấp.

Ông Wang Ya'nan, phó tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge tại Bắc Kinh, cho rằng lời kêu gọi của ông Tập là nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại.

“Mỹ đã rất chú trọng và dành các nguồn lực cho việc tích hợp các khả năng ở vũ trụ và phòng thủ. Các cường quốc gia khác cũng đang tích cực hướng tới việc quân sự hóa vũ trụ”, tờ China Daily dẫn lời ông Wang.

“Mặc dù Trung Quốc đã khẳng định theo đuổi chính sách sử dụng vũ trụ vì mục đích hòa bình nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo rằng chúng ta có khả năng đối phó với các hoạt động của những quốc gia khác trong không gian”, ông Wang nói.

Giới chuyên gia cho rằng lời kêu gọi trên của Chủ tịch Tập Cận Bình là nhằm chống lại tình trạng không gian bị các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc - đứng đầu là Mỹ - quân sự hóa.

Trung Quốc đã chứng tỏ sức mạnh của quân đội trong vũ trụ khi bắn hạ một vệ tinh của chính nước này bằng một tên lửa mặt đất vào năm 2007. Các nguồn tin gần đây cho biết Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chống vệ tinh mới.

Bắc Kinh nhận thức được tầm quan trọng của việc tích hợp khả năng vũ trụ và phòng thủ vào đầu những năm 1990 và đã bắt đầu tổ chức các khoa học về chủ đề này tại các học viện không quân.

An Bình
Theo AFP, PTI