1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử nghiệm tiêm kích tàng hình J-20 số hiệu 2013

(Dân trí) - Ngày 29/11, Trung Quốc đã lần đầu tiên tiến hành bay thành công máy bay chiến đấu tàng hình J-20 số hiệu 2013 tại thành phố Thành Đô.

Một chiếc J-20.
Một chiếc J-20.
 
Các nhân chứng cho biết, máy bay J-20 số hiệu 2013 đầu tiên đã tiến hành kiểm tra trượt trên mặt đất 2 lần, sau đó tiến hành bay thử nghiệm.
 
Trong vòng bay thử nghiệm đầu tiên, nó bay cao nhưng không thu bánh lại. Ở vòng thử nghiệm thứ 2,3 và 4, máy bay bay ở độ cao tương đối thấp và đã thu bánh máy bay lại.
 
Việc bay thành công máy bay J-20 số hiệu 2013 cho cho thấy công tác chế tạo máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc  đã rất thành thục.
 
Như vậy, 5 chiếc máy bay loại J-20 (2001, 2002, 2011, 2012, 2013) đã được Trung Quốc sử dụng làm nhiệm vụ định hình bay thử nghiệm. Trong tháng 3 và tháng 7 năm 2014,  Trung Quốc đã tiến hành bay thử nghiệm máy bay J-20 số hiệu 2011 và 2012.
 
Căn cứ vào quá trình bay thử nghiệm chiến đấu cơ, trong tương lai Trung Quốc sẽ dùng khoảng từ 8-10 chiếc máy bay nguyên mẫu để thực hiện công tác định hình bay thử nghiệm.
 
Định hình bay thử nghiệm là nhằm đánh giá toàn diện công tác bay thử nghiệm xem trên thực tế J-20 có đạt được như tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế hay không, đồng thời thử nghiệm các tính năng bay, độ tin cậy và điều chỉnh thời gian bay thử nghiệm để từ đó đưa ra quyết định có sản xuất và đưa vào sử dụng hay không.
 
J-20 là máy bay tiêm kích tàng hình 2 động cơ thế hệ thứ 5 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô sản xuất nhằm phục vụ cho không quân Trung Quốc.
Hương Giang
Theo Sina