1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử nghiệm thiết bị lặn không người lái mới trên Biển Đông

(Dân trí) - Văn phòng nghiên cứu tự động hoá Thẩm Dương thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc ngày 22/10 tiết lộ rằng, cơ quan này vừa kết thúc hoạt động thử nghiệm một thiết bị lặn không người lái mới trên Biển Đông.

Theo
 
Theo Sina, Văn phòng nghiên cứu tự động hoá Thẩm Dương đã tiến hành thử nghiệm thiết bị với thời gian 40 ngày (từ 5/9-15/10), với tổng hành trình 1.022,5 km trên biển, lặn với thời gian liên tục 30 ngày trên Biển Đông, phá kỷ lục về hành trình xa nhất và thời gian lặn liên tục lâu nhất cho thiết bị lặn không người lái của Trung Quốc. Tuy nhiên. cơ quan này không nói rõ thiết bị này có tên gọi là gì.

Ông Du Kiến Thành, nhân viên nghiên cứu của Sở nghiên cứu tự động hoá Thẩm Dương giới thiệu: "Trong đợt thử nghiệm lần này, Trung Quốc chủ yếu tiến hành thử nghiệm 2 hạng mục trên biển gồm: thử nghiệm đồng thời 2 thiết bị lặn không người lái quan sát trên một vùng biển rộng khoảng 55 km2, dưới sự giám sát của Trung tâm quản lý giám sát bờ biển để kiểm nghiệm khả năng điều khiển tầm xa và năng lực hiệp đồng của thiết bị lặn; thử nghiệm quan sát hành trình dài trên biển, nhằm mục đích dưới điều kiện môi trường biển thực tế kiểm nghiệm khả năng lặn liên tục và tính tin cậy của hệ thống lặn không người lái".

Trong thời gian lặn liên tục, thiết bị lặn không người lái này đã hoàn thành 229 đợt giám sát ở độ sâu 1.000 mét, và có khả năng hành trình khoảng 1022,5 km. Thiết bị lặn trước đó của Trung Quốc chỉ có thể hành trình khoảng 500 km, được như vậy chính là do cơ quan này đã tiến hành cải tiến hệ thống lặn cho thiết bị này.

Tờ báo còn cho biết, thiết bị không người lái này có chiều dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 0,22 m, độ sải cánh 1,2 m, trọng lượng 65 kg, có khả năng lặn ở độ sâu 1.000 m, tốc độ từ 0,5-1 hải lý/giờ.
 
Trong năm 2014, Sở nghiên cứu tự động hoá Thẩm Dương đã hoàn thành 3 đợt thử nghiệm thiết bị lặn trên biển, với tổng thời gian khoảng 80 ngày, thực hiện hơn 600 lần lặn thử nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính ổn định và độ tin cậy của thiết bị lặn. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiến hành thử nghiệm khả năng ứng dụng của thiết bị này.

Trước đó, hồi tháng 6/2014, Trung Quốc cũng  tiến hành thử nghiệm thiết bị lặn không người lái Hải Yến trên Biển Đông. Thiết bị này do Trường Đại học Thiên Tân Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, có khả năng lặn liên tục 21 ngày ở độ sâu tối đa 1.094 m.

Trung Quốc liên tục tiến hành thử nghiệm tàu lặn không người lái nhằm tăng cường sự giám sát khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.
 
Hương Giang
Theo Sina