1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử nghiệm máy bay điện

An Hoàng

(Dân trí) - Máy bay điện đầu tiên của Trung Quốc vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm.

Trung Quốc thử nghiệm máy bay điện - 1

Máy bay điện đầu tiên của Trung Quốc (Ảnh: Science).

RT đưa tin, máy bay điện AG60E nội địa Trung Quốc ngày 4/1 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm ngắn tại sân bay Jiande Qiandaohu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này. Sản phẩm được Tập đoàn Máy bay Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển.

AG60E là phiên bản chạy bằng động cơ điện được sửa đổi từ dòng AG60, loại máy một động cơ, trọng lượng nhẹ với hai chỗ ngồi và được làm hoàn toàn bằng kim loại. AG60 được thiết kế cho mục đích dân sự như huấn luyện bay, phục vụ nông nghiệp và ngắm cảnh trên không.

Tân Hoa Xã cho biết, AG60E có tổng chiều dài 6,9m, sải cánh 8,6m, và vận tốc tối đa 185km/h. Theo nhà sản xuất, việc phát triển phiên bản chạy bằng điện của AG60 nhằm góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược tại quốc gia này.

Thay vì sử dụng nhiên liệu như những phi cơ thông thường, máy bay điện thường được trang bị pin lithium-ion và động cơ điện, cho phép chúng có khả năng hoạt động  không phát thải carbon. Các nguồn năng lượng thay thế bao gồm năng lượng mặt trời hoặc động cơ hybrid (kết hợp xăng và điện).

Trước AG60E của Trung Quốc, nhiều quốc gia trên thế giới đã phát triển máy bay điện. Tháng 9/2022, mẫu máy bay điện chở khách đầu tiên do công ty Eviation của Israel chế tạo đã hoàn thành hành trình đầu tiên tại Washington.

Vào năm 2021, thương hiệu Rolls Royce đã ra mắt chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng điện "nhanh nhất thế giới". AutoFlight, một công ty công nghệ cao toàn cầu khởi nghiệp tại Trung Quốc và có cơ sở vận hành ở Thượng Hải, đang nghiên cứu một dòng máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện. Hãng máy bay Airbus của châu Âu cũng triển khai các dự án bay điện từ năm 2010.

Theo RT