1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thu giữ 1,8 tấn nguyên liệu chế tạo bom tại Tân Cương

(Dân trí) - Cảnh sát tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã thu giữ 1,8 tấn nguyên liệu để chế tạo bom và bắt giữ 5 người, sau hàng loạt vụ tấn công chết người được cho là do các phiến quân gây ra thời gian gần đây.

Cảnh sát Trung Quốc đi tuần tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Cảnh sát Trung Quốc đi tuần tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.
 
Trang web của chính quyền địa phương ngày 27/5 đưa tin, giới chức tại Hotan ở phía nam Tân Cương đã “phá hủy 2 căn phòng được dùng để chế tạo chất nổ và tịch thu 1,8 tấn nguyên liệu thô mà nhóm người bị bắt giữ lên kế hoạch sử dụng để chế tạo các thiết bị nổ, cùng với một khối lượng lớn thiết bị nổ đã hoàn thiện một phần”.

Trong những ngày gần đây, nhóm người nói trên đã bắt đầu chế tạo các thiết bị nổ với mục tiêu “lao vào một địa điểm đông đúc và kích hoạt bom tại Hotan”.

Nhóm trên đã xem các video khuyến khích khủng bố và cực đoan Hồi giáo và thủ lĩnh của nhóm đã yêu cầu các thành viên mua nguyên liệu từ Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, và các nơi khác tại Trung Quốc.

Hồi cuối tuần qua, Trung Quốc đã cam kết tiến hành một chiến dịch truy quét nhằm vào những kẻ khủng bố, trong bối cảnh bạo lực được cho là do những kẻ cực đoan từ Tân Cương gây ra đã ngày càng nhắm vào các dân thường và lan ra khỏi khu vực phía tây trong những tháng gần đây.

Hồi tuần trước, 5 nghi phạm đã cướp đi sinh mạng của 39 người và làm hơn 90 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng bom xe tại một ngôi chợ ở thủ phủ Urumqi. Trung Quốc đã lên án đây là một vụ tấn công khủng bố.

Hai vụ tấn công nghiêm trọng cũng xảy ra tại Tân Cương hồi tháng 3 và tháng 4.

Giới chức Trung Quốc đã cam kết truy quét những kẻ khủng bố và thực hiện bước đi hiếm hoi nhằm triển khai cảnh sát có vũ trang tại các thành phố lớn.

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 nghi phạm và tịch thu hơn 200 thiết bị nổ quanh Tân Cương chỉ trong tháng qua, báo chí nhà nước Trung Quốc hồi cuối tuần qua đưa tin.

Trung Quốc cho biết nước này đang đối mặt với phong trào ly khai bạo lực tại Tân Cương do chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo gây ra, với sự hỗ trợ của các tổ chức khủng bố ở nước ngoài.

An Bình
Theo AFP