1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Trung Quốc sắp thử nghiệm sơ bộ tàu sân bay”

(Dân trí) - Báo chí khu vực dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho rằng Trung Quốc đã hoàn thành giai đoạn cải tạo tàu sân bay đầu tiên của nước này Shi Lang (Varyag) và nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp cho tiến hành chạy thử nghiệm tàu này.

 
“Trung Quốc sắp thử nghiệm sơ bộ tàu sân bay” - 1
Tàu sân bay Shri Lang của Trung Quốc.

Tờ Hong Kong Financial Daily hồi cuối tháng 7 khẳng định rằng chuyến đi thử nghiệm đầu tiên của tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ chỉ có thể được thực hiện sớm nhất là vào tháng 8 này. Nguyên nhân là do trục trặc về mặt kỹ thuật cơ khí.

Cũng theo tờ báo Hồng Kông, một số yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như tình hình căng thẳng hiện nay trong tranh chấp Biển Đông, cũng có thể là lý do khiến Trung Quốc phải đình hoãn việc cho hạ thủy chiếc tàu này.
 
Báo chí Hồng Kông hôm nay khẳng định tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc “sẽ chạy thử trên biển vào ngày 5 hoặc 6/8”, nhưng cũng cho rằng “mọi kế hoạch còn phụ thuộc vào những yếu tố khác, chẳng hạn như thời tiết”.
 
Kế hoạch ban đầu hạ thủy tàu này được cho là vào ngày 30/6 hoặc 1/7.

Theo tin mới nhất từ Trung Quốc, hôm qua, Cục an toàn hàng hải tỉnh Liêu Ninh đã thông báo sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực gần cảng Đại Liên trong vòng 12 ngày để thử nghiệm sơ bộ tàu sân bay Shi Lang.

Tin khẳng định vùng phong tỏa bắt đầu từ vị trí mà tầu Thi Lang đậu đến gần hết khu vực eo biển Bột Hải: người dân và xe cộ không phận sự không được ra vào các tuyến đường dẫn đến cảng Đại Liên; việc chụp ảnh, ghi hình dưới mọi hình thức đều bị cấm.

Trước đó, hãng tin Nhật Bản Asahi cũng dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho rằng quân đội nước này vừa tổ chức lễ hoàn thành giai đoạn cải tạo tàu sân bay Varyag tại cảng Đại Liên “với sự tham gia của quan chức quốc phòng cấp cao”.

Tờ báo gọi đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể sắp sửa tiến hành chạy thử tàu sân bay Varyag.

Việc hàng không mẫu hạm sắp hoàn tất đã khiến một số nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại, cho rằng chiếc hàng không mẫu hạm này có thể được triển khai cùng các tàu chiến khác để tăng cường quyền lực của Trung Quốc tại các khu vực có tranh chấp gồm cả Biển Đông.

Tuy nhiên, cũng có tin cho rằng những động thái của Trung Quốc quanh cảng Đại Liên là để giải quyết việc một tàu ngầm của nước này “gặp sự cố”.

Theo một nguồn tin từ tình báo Nhật Bản, “tàu ngầm này gặp nạn và gây rò rỉ phóng xạ tại khu vực cảng”.

Việt Hà
Theo AP, AFP,