1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp có tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa 7.500 km

(Dân trí) - Trung Quốc lần đầu tiên sẽ có các tàu ngầm được trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa 7.500 km vào cuối năm nay, trong khuôn khổ một hạm đội tàu ngầm ngày càng uy lực, một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo.

Đô đốc Samuel Locklear.

Đô đốc Samuel Locklear.
 
Người đứng đầu Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, cho hay lớp mới nhất của các tàu ngầm Trung Quốc có thể được trang bị một tên lửa đạn đạo mới với tầm xa ước tính lên tới 7.500 km.

“Điều đó sẽ giúp Trung Quốc có khả năng răn đe hạt nhân trên biển đáng tin cậy đầu tiên, có thể là trước cuối năm 2014”, ông Locklear phát biểu trước Ủy ban quân vụ thượng viện ngày 25/3.

Ông Locklear muốn nhắc tới việc sản xuất tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp JIN của Trung Quốc và tên lửa JL-2 mới được trang bị cho tàu này.

“Sự tiến bộ trong các khả năng tàu ngầm của Trung Quốc là rất đáng chú ý. Họ sở hữu một lực lượng tàu ngầm lớn và ngày càng mạnh”, Đô đốc Mỹ nhấn mạnh.

Hồi tháng 10 năm ngoái, báo chí nhà nước Trung Quốc đã lần đầu tiên đăng tải các bức ảnh về hạm đội tàu ngầm tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của nước này, ca ngợi hạm đội là có “khả năng tấn công hạt nhân thứ 2 đáng tin cậy”.

Ông Locklear cho hay nỗ lực hiện đại hóa tàu ngầm của Trung Quốc rất ấn tượng.

“Tôi nghĩ trong thập niên tới họ sẽ có một lực lượng tương đối hiện đại với khoảng 60-70 tàu ngầm, một số lượng quá nhiều đối với một cường quốc trong khu vực”, ông Locklear nói.

Trung Quốc giờ đây có 5 tàu ngầm tấn công hạt nhân, 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân và 53 tàu ngầm tấn công diesel, theo ông Jess Karotkin, từ Văn phòng tình báo hải quân Mỹ.

Trung Quốc chế tạo các tàu ngầm với tốc độ nhanh. Trong khoảng thời gian từ 1995-2012, Bắc Kinh chế tạo 2,9 tàu ngầm mỗi năm.

Đô đốc Locklear cho hay Bắc Kinh đang đầu tư vào các vũ khí mới và năng lực hải quân nhằm “ngăn cản sự tiếp cận của Mỹ đối với khu vực Tây Thái Bình Dương trong trường hợp khủng hoảng hoặc xung đột, và để cung cấp mọi phương tiện mà nhờ vào đó Bắc Kinh có thể đẩy mạnh các tuyên bố chủ quyền biển rộng lớn trong khu vực”.

Ông Locklear nói thêm rằng các hoạt động quân sự của Trung Quốc “đang mở rộng cả về quy mô, độ phức tạp, thời gian và vị trí địa lý”.

An Bình
Theo AFP